Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Diễn biến covid-19 tới 6 giờ sáng 28/6: Thế giới vượt mốc 10 triệu ca bệnh

Cập nhật: 07:54 ngày 28/06/2020
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 6 giờ sáng 28/6 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp covid-19 trên thế giới đã vượt mốc 10 triệu, trong đó trên nửa triệu người đã tử vong.
{keywords}

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 tại một bệnh viện ở Manaus, Brazil ngày 8/6.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 167.607 ca mắc Covid-19 và 4.460 ca tử vong.

Đa số ca mắc mới được ghi nhận tại Mỹ (40.661 ca), Brazil (33.613 ca) và Ấn Độ (20.131 ca). Ba quốc gia này cùng với Nga chiếm bốn vị trí đầu thế giới về tổng ca mắc Covid-19 tính tới 28/6.

Các nước ghi nhận số ca mắc mới ở mức trung bình trong 24 giờ qua là Nam Phi (7.210 ca), Nga (6.852 ca), Mexico (5.441 ca).

Về số ca tử vong, Brazil đứng đầu thế giới với 961 ca tử vong trong 24 giờ qua, tiếp đó là Mexico với 719 ca, Mỹ với 492 ca và Ấn Độ với 414 ca. Xét về tổng số người chết vì Covid-19, Mỹ vẫn đứng đầu thế giới.

Dịch bệnh tại Mỹ nghiêm trọng, ca mắc tăng chóng mặt

{keywords}

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Inglewood, California (Mỹ) ngày 19/6.

Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong dịch Covid-19 với tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 lên tới 2.593.617 và số ca tử vong là 128.132 ca (tính tới 6 giờ sáng 28/6 – giờ Việt Nam).

Trong những ngày gần đây, số bệnh nhân nhiễm mới Covid-19 tại Mỹ liên tục gia tăng. Ngày trước đó, Mỹ đã ghi nhận trên 40.700 ca nhiễm Covid-19. Đây là con số cao nhất từ trước tới nay.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã công bố báo cáo cho thấy khoảng từ 5-8% dân số nước này đã nhiễm virus SARS-COV-2. Ước tính này dựa trên các khảo sát đại diện các kết quả xét nghiệm kháng thể trên toàn quốc.

Các khảo sát cũng chỉ ra số ca mắc bệnh Covid-19 tại Mỹ trên thực tế có thể còn gấp 10 lần số ca đã được xác nhận chính thức. Dân số Mỹ hiện là 329,8 triệu người và CDC ước tính con số thực tế những người đang nhiễm hoặc từng nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể nằm trong khoảng từ 16,5 đến 26,4 triệu người.

Trong khi đó, Giám đốc CDC Robert Redfeild cho biết tỷ lệ nhiễm virus không đồng đều trên cả nước, có những bang tỷ lệ phát hiện kháng thể chưa đến 2% tức là còn phần lớn người dân trong khu vực vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh.

{keywords}

Chuyển bệnh nhân mắc Covid-19 tới bệnh viện ở Brooklyn, New York, Mỹ ngày 31/3.

Những số liệu trên được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại Mỹ khi nhiều bang dần khôi phục hoạt động sau thời gian phong tỏa để ngăn chặn dịch lây lan. Một số chuyên gia y tế cảnh báo nhiều bang có thể rơi vào tình trạng mất kiểm soát.

Chuyên gia dịch bệnh truyền nhiễm hàng đầu và cũng là cố vấn Nhà Trắng Anthony Fauci mô tả một số bang ở miền Nam và Tây đang trải qua những ngày gia tăng số lây nhiễm mới một cách đáng lo ngại. Một số bang kiểm soát tốt dịch bệnh ở phía Đông Bắc như New York, New Jersey và Connecticut đã khuyến cáo những người dân từ các điểm nóng dịch bệnh ở bang khác tự cách ly khi đến những bang này.

Các chuyên gia cho rằng những yếu tố như thiếu sự thống nhất trong các biện pháp ứng phó chính thức, chính sách đeo khẩu trang và giãn cách xã hội không mang tính bắt buộc hay tâm lý tự mãn chính là những yếu tố khiến Mỹ tới nay vẫn chưa thể qua giai đoạn đỉnh dịch.

Nhật Bản: Tokyo có số ca nhiễm virus tăng cao

{keywords}

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm Covid-19 tại Tokyo, Nhật Bản ngày 14/6.

Chính quyền thành phố Tokyo ngày 27/6 cho biết đã có 57 ca nhiễm tại thành phố này. Đây cũng là mức tăng số ca nhiễm trong ngày cao nhất kể từ khi Chính phủ gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh hồi cuối tháng 5.

Trên thực tế, trong 4 ngày qua, thủ đô Tokyo liên tục ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày tăng trên ngưỡng 50 ca/ngày. Trước đó, ngày 26/6, số ca nhiễm mới trong ngày tại Nhật bản lần đầu tiên vượt 100 ca kể từ ngày 9/5.

Cơ quan chức năng Nhật Bản phát hiện một số ổ dịch có liên quan đến khu vực hoạt động ban đêm. Tuần trước, chính quyền thành phố Tokyo đã gỡ bỏ các hạn chế cho phép buổi biểu diễn nhạc sống, câu lạc bộ đêm được mở cửa trở lại.

Trung Quốc, Hàn Quốc ghi nhận thêm ca nhiễm mới

{keywords}

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 22/6.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 27/6 cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận 21 ca Covid-19, gồm 17 ca lây nhiễm trong nước và 4 ca nhập cảnh. Không có thêm ca tử vong nào trong ngày này.

Theo NHC, toàn bộ các ca lây nhiễm trong nước đều được ghi nhận ở thủ đô Bắc Kinh. Như vậy, tính đến hết ngày 27/6, Trung Quốc có tổng cộng 83.483 ca nhiễm, trong đó có 4.634 ca tử vong. 78.444 bệnh nhân đã bình phục và được xuất viện.

Tính đến hết ngày 27/6, Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) có 1.198 ca nhiễm, trong đó có 7 ca tử vong do Covid-19; Đặc khu hành chính Macao (Trung Quốc) có 46 ca nhiễm trong khi vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) có 447 ca nhiễm trong đó có 7 ca tử vong do Covid-19.

Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hàn Quốc (KCDC) thông báo có 51 ca nhiễm được ghi nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc Covid-19 đến nay ở nước này lên 12.653 ca. Trong số các ca nhiễm mới có 20 ca nhập cảnh và 31 ca lây nhiễm trong nước (riêng thủ đô Seoul ghi nhận 15 ca).

Số ca nhiễm gia tăng trở lại vào thời điểm nước này đang hứng chịu làn sóng dịch bệnh thứ hai, nhất là ở thủ đô Seoul có 24 triệu dân, sau khi ghi nhận số ca nhiễm giảm trong nhiều tuần trước đó.

Ấn Độ tiếp tục ghi nhận ca mắc hàng ngày cao kỷ lục

{keywords}

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ ngày 9/6.

Tính tới 6 giờ sáng 28/6 (giờ Việt Nam), Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất trong ngày khi phát hiện 20.131 ca dương tính trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 lên 529.577 người, trong đó có 16.103 trường hợp tử vong.

Ba bang bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất là Maharashtra, Delhi và Tamil Nadu khi chiếm tới hơn 60% tổng số ca nhiễm Covid-19 toàn quốc, trong đó riêng ba thành phố New Delhi, Mumbai và Chennai đã chiếm gần 40% số ca nhiễm.

Trong một diễn biến khác, lãnh đạo cảnh sát Mumbai cho hay các tòa nhà ở những khu vực đông đúc và các khu ổ chuột ở phía Bắc Mumbai sẽ được phong tỏa do các ca nhiễm Covid-19 tại đây đang gia tăng trong 15 ngày qua. Trong khi đó, Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal thông báo đến nay, thủ đô của Ấn Độ đã ghi nhận 74.000 ca Covid-19, nhưng tình hình đang trong tầm kiểm soát. Do các cơ quan y tế đang tăng cường xét nghiệm nên số ca nhiễm cũng tăng lên. Chính quyền đã đưa vào sử dụng 3.500 giường cho bệnh nhân Covid-19 tại các khách sạn trong 10 ngày qua.

Khi New Delhi trở thành thành phố có nhiều ca Covid-19 nhất, chính quyền thành phố đã chuẩn bị một kế hoạch đầy tham vọng, sàng lọc y tế từng nhà một trong các khu vực ngăn chặn đến ngày 30/6 và ở phần còn lại của thành phố đến ngày 6/7.

Diễn biến Covid-19 tới 6 giờ sáng 21/6: Ấn Độ tăng mạnh số ca mắc mới
Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 6 giờ sáng 21/6 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có 8.894.711 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó số ca tử vong là 465.944.
Diễn biến Covid-19 tới 6h sáng 20/6: Thế giới trong giai đoạn 'mới và nguy hiểm', nhiều bang ở Mỹ tăng kỷ lục ca nhiễm
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 166.258 trường hợp mắc Covid-19 và 4.773 ca tử vong. Đại dịch được cảnh báo đang bước vào một "giai đoạn mới và nguy hiểm", lây lan kỷ lục tại một số bang ở Mỹ và vượt qua ngưỡng 1 triệu ca ở Brazil.
Diễn biến covid-19 tới 6 giờ sáng 19/6: Thế giới trên 8,5 triệu ca mắc bệnh, một số thành phố châu Âu tái phong tỏa
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 125.509 trường hợp mắc covid-19 và 4.748 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 8,5 triệu người. Dịch đang có xu hướng trở lại và lây lan trên diện rộng hơn.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...