Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trung Quốc cảnh báo Mỹ vượt ‘ranh giới đỏ’ sẽ khiến thỏa thuận thương mại gặp khó

Cập nhật: 08:54 ngày 27/06/2020
Bắc Kinh bắt đầu ngầm gửi thông điệp tới Washington rằng sức ép của Mỹ lên các vấn đề Trung Quốc có thể khiến thỏa thuận thương mại “Giai đoạn Một” mua nông sản và các hàng hóa Mỹ gặp rủi ro.
{keywords}

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Bắc Kinh ngày 9/11/2017.

Cụ thể, tạp chí Phố Wall (WSJ) dẫn các nguồn thạo tin cho hay trong cuộc gặp mặt cấp cao giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Hawaii vào tuần trước, đại diện Trung Quốc đã liệt kê một loạt hành động cũng như sự “không hài lòng” của nước này đối với các lệnh trừng phạt lên quan chức và thực thể Trung Quốc mà Tổng thống Donald Trump ký trước đó.

Mặc dù ông Dương Khiết Trì liên tục khẳng định Bắc Kinh cam kết thực hiện các điều khoản có trong thỏa thuận thương mại song ông nhấn mạnh cả hai nước phải “cùng nhau phối hợp”. Một quan chức Trung Quốc cho biết điều đó có nghĩa là “Mỹ không nên đi quá xa đối với việc can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc và không nên vượt Lằn ranh Đỏ”.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc nói thêm khả năng thực hiện thỏa thuận thương mại của Bắc Kinh đòi hỏi phía Washington “nới lỏng” sức ép trên các mặt trận khác.

“Hai quốc gia nên tạo điều kiện và bầu không khí, bỏ đi những hành động can thiệp, để cùng nhau thực hiện những điều khoản trong thỏa thuận Giai đoạn Một”, Phó Thủ tướng Lưu Hạc phát biểu tại một diễn đàn tài chính cấp cao tổ chức ở thành phố Thượng Hải ngày 18/6.

Thỏa thuận “Giai đoạn Một” là bước đi đầu tiên cho Mỹ và Trung Quốc trong việc bình thường hóa quan hệ thương mại sau hai năm mắc kẹt trong thương chiến.

Tuy nhiên sau đó, quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã rơi xuống điểm thấp nhất khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc và lây lan ra toàn thế giới cũng như hoành hành tại Mỹ. Ngày 18/6, Tổng thống Trump cảnh báo Washington có phương án tách khỏi mối quan hệ kinh tế khăng khít với Bắc Kinh, bất chấp việc hai nước cam kết hướng tới một thỏa thuận thương mại song phương nhằm tháo gỡ những bất đồng thương mại dai dẳng trong suốt một năm qua.

Ngay cả trước khi dịch bệnh bùng phát, quan hệ Mỹ-Trung đã rơi vào tình trạng căng thẳng, với việc Washington tăng thuế đối với hàng tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu và Bắc Kinh cũng đưa ra biện pháp đáp trả. Để "hạ nhiệt", hai nước đã đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn một, nhất trí nới lỏng biện pháp thuế quan tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương. Ngày 17/6, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết các quan chức Trung Quốc đã liên tiếp khẳng định cam kết mua thêm các mặt hàng và dịch vụ của Mỹ như đã nhất trí trong thỏa thuận thương mại giai đoạn một.

Các nhà lãnh đạo và quân đội nước ngoài dự lễ duyệt binh tại Nga
Nhiều lãnh đạo nước ngoài đã trực tiếp đến Moskva dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít tổ chức ở Quảng trường Đỏ ngày 24/6.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện, xuống thang căng thẳng với Hàn Quốc
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã yêu cầu ngừng các hành động quân sự chống Hàn Quốc, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/6 đưa tin.
Việt Nam chung tay nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế ứng phó biến đổi khí hậu
Việt Nam ủng hộ và chung tay nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và các hệ lụy an ninh của nó, đặc biệt trên cương vị ủy viên không thường trực HĐBA nhiệm kỳ 2020-2021.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...