Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Diễn biến Covid tới 6 giờ sáng 23/6: Virus 'trỗi dậy' ở Mỹ, Brazil chưa qua đỉnh dịch

Cập nhật: 07:18 ngày 23/06/2020
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 128.858 trường hợp mắc Covid-19 và 3.668 ca tử vong. Số ca lây nhiễm tăng mạnh ở 20 bang nước Mỹ, trong khi Brazil báo cáo trên 7.200 ca tử vong/tuần mà vẫn chưa tới đỉnh dịch.
{keywords}

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm Covid-19 tại San Jose de las Lajas, Cuba, ngày 18/6/2020.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 23/6 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) trên toàn cầu là 9.170.758 ca, trong đó có 473.272 người thiệt mạng.

Các nước cũng ghi nhận 4.903.130 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch hiện là 57.870 và 3.793.951 ca đang điều trị tích cực.

Đại dịch tiếp tục diễn biến bất thường ở những quốc gia đang tích cực mở cửa lại, trong đó làn sóng lây nhiễm chuyển dịch mạnh xuống các bang miền Nam Mỹ, Hàn Quốc thừa nhận đã rơi vào làn sóng dịch thứ hai, trong khi virus SARS-CoV-2 vẫn càn quét các nước Mỹ Latinh, Nam Á, Bắc Phi.

WHO: Tác động của dịch còn tồn tại trong vài thập kỷ

Dịch Covid-19 vẫn đang lây lan và tác động của nó sẽ còn tồn tại trong vài thập kỷ nữa. Đây là tuyên bố được Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra trong tại hội nghị cấp cao trực tuyến ngày 22/6.

Theo ông Ghebreyesus, đại dịch Covid-19 không chỉ là cuộc khủng hoảng y tế, mà còn là cuộc khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng xã hội và ở nhiều nước là cuộc khủng hoảng chính trị. Mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới không chỉ là virus SARS-CoV-2, mà là "sự thiếu vắng tinh thần đoàn kết và lãnh đạo toàn cầu". Người đứng đầu WHO cho rằng không thể chiến thắng đại dịch với một thế giới chia rẽ và "không ai trong chúng ta an toàn cho đến khi tất cả chúng ta được an toàn".

{keywords}

Một tiệm cắt tóc mở cửa trở lại tại Washington, DC, Mỹ.

Mỹ: Ca lây nhiễm tăng trở lại ở 20 bang

Mỹ tiếp tục là tâm dịch của thế giới, với 2.386.521 ca mắc (tăng 29.864 ca trong 24 giờ qua) và 122.596 ca tử vong (tăng 348 ca). Hơn 20 bang của Mỹ đã chứng kiến số ca mắc Covid-19 tăng cao trở lại, trong bối cảnh tâm dịch đã tiến từ New York và khu vực Đông Bắc về phía Tây Nam.

Trong khi đó, sáng 22/6, đúng 3 tháng kể từ ngày thành phố New York phải áp dụng lệnh phong tỏa, hàng ngàn văn phòng, cơ quan ở đây đã mở cửa, đón người trở lại làm việc bởi thành phố New York chính thức bước vào giai đoạn 2 trong lộ trình mở lại hoạt động. Tuy nhiên, số người được phép trở lại làm việc tại công sở, khoảng 300.000 người, vẫn ít hơn nhiều so với con số người đi làm vào thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra, bởi các công ty phải tuân thủ quy định giãn cách xã hội và hạn chế số người có mặt cùng lúc trong không gian trong nhà.

Hệ thống tàu điện ngầm, trước đây vốn là phương tiện di chuyển phổ biến và thuận lợi của người dân New York, hiện vẫn khá vắng khách bởi tâm lý e ngại nhiễm bệnh trên các phương tiện công cộng. Hiện tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS- CoV-2 ở thành phố New York là khoảng 1%, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ 60% hồi đầu tháng Tư.

{keywords}

Bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị tại một bệnh viện ở Manaus, Brazil ngày 20/5/2020.

Brazil chưa đạt đỉnh dịch, trên 7.200 ca tử vong/tuần

Brazil hiện ghi nhận 1.106.470 ca mắc, tăng tới 19.480 ca trong 24 giờ qua, và 51.271 ca tử vong, tăng 612 ca. Dù dịch Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp với số ca mắc mới và tử vong liên tục ở mức cao trong thời gian qua, song giới chuyên gia nhận định dịch vẫn chưa đạt đỉnh ở Brazil, thậm chí có ý kiến cho rằng quốc gia Nam Mỹ có thể sẽ vượt Mỹ trở thành quốc gia có số ca mắc cao nhất thế giới vào cuối tháng 7.

Theo số liệu từ Bộ Y tế Brazil, trong vòng một tuần từ 15 - 21/6, quốc gia này ghi nhận 7.285 ca tử vong do Covid-19, tức trung bình trên 1.000 người chết mỗi ngày.

{keywords}

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc Covid-19 tới một bệnh viện ở bang Para, Brazil ngày 25/5/2020.

Campuchia long trọng kỷ niệm 43 năm hành trình đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot
Trong các ngày 19 và 20/6, Bộ Quốc phòng Campuchia long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm hành trình lịch sử tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot 20/6 (1977-2020) tại khu vực Koh Thmey, xã Tonlung, huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum giáp giới với tỉnh Bình Phước của Việt Nam.
Đâm dao ở Anh, ba người chết
Ba người thiệt mạng trong vụ đâm dao do một kẻ tấn công thực hiện tại công viên ở thị trấn Reading ngày 20/6.
Diễn biến Covid-19 tới 6 giờ sáng 21/6: Ấn Độ tăng mạnh số ca mắc mới
Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 6 giờ sáng 21/6 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có 8.894.711 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó số ca tử vong là 465.944.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...