Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Diễn biến Covid-19 tới 6 giờ sáng 5/6: Số ca tử vong tăng vọt ở Brazil và Mexico; châu Âu tiếp đà mở cửa

Cập nhật: 07:29 ngày 05/06/2020
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 118.589 trường hợp mắc Covid-19 và 5.201 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 6.681.280 người. Trừ Mỹ, Mexico và Brazil, đại dịch tiếp tục xu thế hạ nhiệt trên thế giới; nhiều nước từng bước nới lỏng các biện pháp phòng dịch và khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội.
{keywords}

Lực lượng phòng vệ dân sự Tây Ban Nha kiểm tra các phương tiện tại trạm biên giới ở Pausu, gần Hendaye, miền Tây Nam Pháp khi lệnh đóng cửa nhằm ngăn dịch Covid-19 lây lan được ban hành, ngày 17/3/2020.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 5/6 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) trên toàn cầu là 6.681.285 ca, trong đó có 391.988 người thiệt mạng.

Dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 3.227.288 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm xuống còn 55.395 và 3.062.009 ca đang điều trị tích cực. Xu thế dịch "hạ nhiệt" tiếp tục diễn ra ở hầu hết các nước trên thế giới, xét cả về số ca tử vong và dương tính mới với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, châu Mỹ đang là tâm dịch mới của thế giới, với số ca mắc bệnh và tử vong hàng ngày vẫn rất cao ở nhiều nước trong khu vực.

Trong 24 giờ qua, thế giới có 3 nước ghi nhận số ca tử vong vẫn ở mức trên 1.000 ca là Brazil (1.234 ca), Mỹ (1.029 ca) và Mexico (1.092 ca). Mỹ dù số ca mắc Covid-19 trong ngày vẫn cao nhất thế giới, song lần đầu tiên sau nhiều tháng ghi nhận số ca tử vong/ngày chỉ khoảng 1.000 trường hợp.

Dù vậy, nguy cơ một đợt bùng phát dịch mới đang xuất hiện, trong bối cảnh diễn ra hàng loạt cuộc biểu tình bạo động đông người tham gia tại nhiều bang của nước này để phản đối vụ cảnh sát da trắng gây ra cái chết của công dân da màu George Floyd ở Minnesota hôm 25/5.

{keywords}

Cảnh vắng vẻ trên đường phố tại Mexico City, Mexico ngày 24/3/2020 trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng.

Mexico là quốc gia có số ca tử vong tăng vọt trong vòng 24 giờ qua. Theo worldometers.info, quốc gia Trung Mỹ này đã ghi nhận 1.092 trường hợp tử vong và 3.912 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2 trong ngày 4/6, qua đó nâng tổng số ca mắc bệnh và tử vong tại nước này lên lần lượt 101.238 ca và 11.729 ca.

Đây là ngày thứ 4 liên tiếp Mexico ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong tăng mạnh sau khi chính phủ nước này ngày 1/6 quyết định dỡ bỏ giãn cách xã hội để từng bước đưa đất nước quay trở lại tình trạng bình thường mới.

{keywords}

Cảnh vắng vẻ trên đường phố Mexico City, Mexico ngày 20/3/2020 trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng.

Thứ trưởng Y tế Hugo Lopez-Gatell nhấn mạnh Mexico vẫn đang trong giai đoạn đỉnh dịch và dự báo số ca tử vong do Covid-19 có thể lên đến 30.000 người. Theo thống kê, gần 20.000 nhân viên y tế và bác sĩ Mexico đã nhiễm bệnh và điều này càng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt y tá và bác sĩ chống dịch.

Trước tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador kêu gọi người dân ở nhà, tránh ra đường khi không cần thiết và cho biết sẽ lại đóng cửa nền kinh tế trong trường hợp phát sinh ổ dịch mới.

{keywords}

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm Covid-19 tại Brasilia, Brazil ngày 25/5/2020.

Bộ Y tế Brazil ngày 4/6 thông báo, quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận thêm 1.234 ca tử vong do mắc Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, một trong những ngày đau thương nhất tại nước này.

Tới sáng 5/6, Brazil có tổng cộng 33.781 ca tử vong do Covid-19 trên tổng số 606.085 ca mắc bệnh, cao thứ 2 thế giới, sau Mỹ.

Các chuyên gia cho biết việc quốc gia có dân số 210 triệu người đang tiến hành các xét nghiệm có nghĩa là con số thực tế có thể cao hơn mức ghi nhận.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 4/6, Hội đồng Bảo an LHQ đã họp trực tuyến mở về hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) của LHQ ứng phó với đại dịch Covid-19.

Phó Tổng thư ký LHQ Jean-Pierre Lacroix và những người đứng đầu quân sự của các phái bộ GGHB LHQ tại Mali (MINUSMA), Nam Sudan (UNMISS) và Lực lượng quan sát viên đình chiến của LHQ tại khu vực cao nguyên Golan (UNDOF) đã tham dự và thảo luận tại cuộc họp.

Phó Tổng Thư ký Lacroix cho biết, trong tình hình đại dịch, các phái bộ của LHQ đang chú trọng 4 mục tiêu là bảo vệ lực lượng GGHB và năng lực thực hiện các nhiệm vụ quan trọng nhất; ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19; hỗ trợ nước chủ nhà ứng phó với đại dịch; và bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trong khi thực thi nhiệm vụ.

Việt Nam chủ trì họp Nhóm công tác của Hội đồng Bảo an về các tòa án quốc tế
Theo phóng viên TTXVN tại Liên Hợp quốc (LHQ), ngày 3/6, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, Chủ tịch Nhóm công tác không chính thức của Hội đồng Bảo an (HĐBA) về các tòa án quốc tế, đã chủ trì cuộc họp đầu tiên trong năm 2020 của nhóm này.
Diễn biến Covid-19 tới 6 giờ sáng 4/6: Ca mắc mới tăng ở một số nước châu Á; hàng không châu Âu nối lại dịch vụ
Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 6 giờ sáng 4/6 (giờ Việt Nam), thế giới đã có 6.551.376 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó 386.196 người tử vong. Số ca mắc mới tăng ở một số nước châu Á. Còn tại châu Âu, các hãng hàng không bắt đầu mở lại chuyến bay.
Vòng xoáy biểu tình bạo lực làm chao đảo nước Mỹ
Các cuộc biểu tình ở 70 thành phố Mỹ sau vụ người da màu George Floyd bị cảnh sát ghì đầu gối lên cổ và tử vong đã dẫn tới vòng bạo lực luẩn quẩn giữa cảnh sát và người biểu tình. Các chuyên gia cho rằng chỉ có thay đổi trong cách thực thi pháp luật mới có thể chấm dứt vòng xoáy bạo lực vì phân biệt chủng tộc kéo dài hàng thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ qua ở Mỹ.
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...