Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Diễn biến Covid-19 tới 6 giờ sáng 4/6: Ca mắc mới tăng ở một số nước châu Á; hàng không châu Âu nối lại dịch vụ

Cập nhật: 07:44 ngày 04/06/2020
Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 6 giờ sáng 4/6 (giờ Việt Nam), thế giới đã có 6.551.376 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó 386.196 người tử vong. Số ca mắc mới tăng ở một số nước châu Á. Còn tại châu Âu, các hãng hàng không bắt đầu mở lại chuyến bay.

Trong 24 giờ qua, 213 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có 110.094 người mắc Covid-19 và 4.337 người tử vong. Nước ghi nhận nhiều ca mắc nhất trong 24 giờ qua là Brazil (20.745 ca) và nước đứng ngay sau là Mỹ với 18.415 ca. Tiếp đó là Ấn Độ và Nga với lần lượt 9.633 và 8.536 ca trong 24 giờ qua.

Xét về khu vực, châu Á ghi nhận nhiều ca mắc trong 24 giờ qua nhất với tổng cộng 32.403 ca, tiếp đó là Nam Mỹ với 31.791 ca.

Về số người tử vong, ba nước châu Mỹ là Mỹ, Brazil và Mexico tiếp tục đứng đầu với lần lượt 992 ca, 839 ca và 470 ca trong 24 giờ qua. Các nước còn lại chỉ ghi nhận trên dưới 300 ca tử vong trong 24 giờ qua.

{keywords}

Nhân viên y tế nghiên cứu để tìm ra vaccine phòng Covid-19 tại phòng thí nghiệm bệnh viện ở Bologna, Italy ngày 15/4.

Liên quan tới phát triển vaccine, giới chức Hà Lan ngày 3/6 cho biết Pháp, Đức, Italy và Hà Lan đã thành lập một liên minh để thúc đẩy nỗ lực sản xuất vaccine trên đất châu Âu nhằm ngăn ngừa virus SARS-CoV-2. Trong tuyên bố tại La Haye, Bộ Y tế Hà Lan nhấn mạnh 4 nền kinh tế lớn nhất châu lục đang hợp lực nghiên cứu các sáng kiến phát triển vaccine đầy triển vọng cũng như đang thảo luận với các công ty dược phẩm nhằm bảo đảm có đủ vaccine cho Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia khác, đặc biệt là các nước thu nhập thấp tại châu Phi.

Mục tiêu của"Liên minh vaccine" này là cho phép sản xuất vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 ở bất kỳ nơi nào có thể tại châu Âu. Việc hợp tác 4 nước cùng với các công ty then chốt trong ngành dược phẩm được kỳ vọng sẽ có thể giúp gặt hái những kết quả tốt nhất và nhanh nhất từ những sáng chế vaccine đầy tiềm năng. Tuyên bố của Bộ Y tế Hà Lan cũng nêu rõ Đức, Pháp, Italy và Hà Lan tin rằng một kết quả thành công đòi hỏi một chiến lược và nhiều vốn đầu tư chung.

Các hãng hàng không châu Âu bắt đầu nối lại dịch vụ

{keywords}

Máy bay của Hãng hàng không Lufthansa tại sân bay Tegel ở Berlin, Đức ngày 26/5.

Các hãng hàng không tại châu Âu đang từng bước nối lại dịch vụ sau khi các nước đang nỗ lực "hồi sinh" ngành du lịch để khôi phục nền kinh tế vốn chịu nhiều thiệt hại do đại dịch Covid-19.

Hãng hàng không Alitalia của Italy đã chính thức nối lại đường bay quốc tế từ Rome đến New York (Mỹ) từ ngày 3/6, một ngày trước khi quốc gia này mở cửa biên giới với các quốc gia Schengen khác. Chuyến bay kéo dài 8 giờ đồng hồ này được thực hiện 2 lần/tuần. Kể từ đầu tháng 3 đến nay, lệnh phong tỏa đã khiến hoạt động của hãng hàng không gần như tê liệt hoàn toàn, trừ một số chuyến bay chở hàng và hồi hương công dân Italy từ các điểm nóng dịch bệnh. Alitalia cũng sẽ nối lại các chuyến bay giữa Rome và các thành phố Alghero, Olbia ở đảo Sardinia từ ngày 3/6, cũng như các chuyến bay giữa Rome với thành phố Barcelona (từ ngày 3/6) và Madrid (từ ngày 4/6) của Tây Ban Nha. Tất cả các chuyến bay sẽ phải tuân thủ quy định về giãn cách xã hội, theo đó các chuyến bay sẽ chỉ hoạt động từ 33-50% công suất tùy theo từng loại máy bay.

Hãng hàng không Lufthansa lớn nhất của Đức ngày 2/6 cũng thông báo về việc bắt buộc đeo khẩu trang che miệng và mũi khi đi máy bay từ ngày 8/6. Quy định này ban đầu sẽ được áp dụng đối với Lufthansa, Eurowings, Lufthansa Cityline và sẽ kéo dài đến ngày 31/8. Lufthansa cho biết lợi nhuận ròng của hãng trong quý I/2020 đã giảm 2,1 tỷ euro do đại dịch.

Litva ngày 1/6 đã dỡ bỏ quy định tự cách ly 14 ngày đối với du khách đến từ 24 quốc gia châu Âu khác. Tuy nhiên, những người đến từ Malta, Ireland và Tây Ban Nha sẽ vẫn phải tự cách ly bắt buộc 14 ngày trong khi cấm nhập cảnh đối với những người đến từ Bỉ, Thụy Điển, Bồ Đào Nha và Anh, nơi số bệnh nhân Covid-19 vẫn ở mức hơn 25 trường hợp/100.000 dân. Đến nay, Litva đã nối lại các chuyến bay thường xuyên đến Latvia, Estonia, Đức, Na Uy, Hà Lan và dự kiến nối lại đường bay đến Đan Mạch, Israel và Phần Lan trong tuần tới.

Từ ngày 1/7 tới, Malta cũng sẽ mở cửa trở lại sân bay đối với một số quốc gia châu Âu và Israel. Việc dỡ bỏ các hạn chế áp dụng đối với các chuyến bay thẳng và hành khách phải bảo đảm rằng họ đã lưu trú ở quốc gia đó trong vòng 4 tuần trước chuyến bay.

Tại Cyprus, các sân bay dự kiến sẽ hoạt động trở lại từ ngày 9/6 tới khi các chuyến bay kết nối với 19 quốc gia mà giới chức nước này đánh giá là tương đối an toàn có thể nối lại.

Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) cho biết những biện pháp hạn chế đối với ngành du lịch đã được nới lỏng dần. Tuy nhiên, Tổng Thư ký của UNWTO Zurab Pololikashvili cho rằng cần cảnh giác, có trách nhiệm và hợp tác quốc tế khi thế giới dần dần mở cửa trở lại. Trước đó, UNWTO dự báo rằng số lượt du khách quốc tế sẽ giảm khoảng 60-80% trong năm 2020 do ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Brazil truy tố trên 2.200 đối tượng phá rừng Amazon
Theo phóng viên tại Nam Mỹ, ngày 2/6, Bộ Công cộng Liên bang Brazil thông báo trong tháng 5/2020 đã truy tố trên 2.200 đối tượng vì các tội danh liên quan đến nạn phá rừng ở khu vực Amazon.
Xe Vệ binh Quốc gia Mỹ tràn ngập mọi ngóc ngách thủ đô Washington
Theo hình ảnh trên mạng xã hội, loạt phương tiện quân sự chở theo lính Vệ binh Quốc gia đã xuất hiện gần Nhà Trắng vào chiều tối 1/6, một giờ trước khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực.
Nhật Bản nhất trí thảo luận khôi phục đi lại với Việt Nam
Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi ngày 1/6 đã nhất trí tiến hành các cuộc thảo luận với Chính phủ Việt Nam để có thể khôi phục việc đi lại giữa hai nước.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...