Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 31 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Diễn biến Covid-19 tới sáng 3/6: Thế giới gần 6,5 triệu người mắc bệnh; nhiều nước mở cửa trở lại

Cập nhật: 09:29 ngày 03/06/2020
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 107.654 trường hợp mắc Covid-19 và 4.449 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng gần 6,5 triệu người. Trừ Mỹ và Brazil, đại dịch tiếp tục xu thế hạ nhiệt trên thế giới; nhiều nước từng bước nới lỏng các biện pháp phòng dịch và khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 3/6 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) trên toàn cầu là 6.470.850 ca, trong đó có 381.639 người thiệt mạng.

{keywords}

Người dân sưởi nắng thư giãn bên bờ sông ở Paris, Pháp.

Dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 2.985.720 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm xuống còn 54.474 và 3.103.491 ca đang điều trị tích cực. Xu thế dịch "hạ nhiệt" tiếp tục diễn ra ở hầu hết các nước trên thế giới, xét cả về số ca tử vong và dương tính mới với virus SARS-CoV-2.

Trong 24 giờ qua, thế giới có 2 nước ghi nhận số ca tử vong vẫn ở mức trên 1.000 ca là Mỹ (1.101 ca) và Brazil (1.197 ca). Nước Anh chứng kiến số ca tử vong tăng trở lại với 324 trường hợp; trong khi ở Ấn Độ và Mexico ghi nhận số ca tử vong tăng vẫn ở mức khá cao với trên 200 ca mỗi ngày.

Số bệnh nhân thực tế bị nhiễm ỏ Đức hiện còn khoảng 7.100 người. Nhiều bang cuối tuần qua thông báo không ghi nhận thêm ca nhiễm mới. Trong vòng 24 giờ qua, Đức chỉ ghi nhận 21 ca tử vong và 168 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tại Nga, trong 24 giờ qua, "xứ sở bạch dương" ghi nhận 8,863 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 182 ca tử vong, qua đó nâng tổng số ca mắc Covid-19 và tử vong tại nước này lên 423.741 và 5.037 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, Italy chỉ ghi nhận thêm 318 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 233.515 ca.

Đây là số ca nhiễm mới trong ngày thấp nhất kể từ ngày 26/2 vừa qua. Số ca tử vong tăng thêm 55 ca lên tổng cộng 33.530 ca. Đây cũng là mức tương đối thấp so với số liệu trung bình thời gian gần đây của nước này.

Tại Pháp, trong 24 giờ qua, nước này đã không ghi nhận thêm ca dương tính nào và chỉ có 107 ca tử vong do Covid-19. Như vậy, tính tới sáng 3/6 theo giờ Việt Nam, Pháp có tổng cộng 189.220 ca mắc Covid-19 và 28.940 ca tử vong.

Tại Anh, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho biết tính tới hết ngày 2/6, "xứ sở sương mù" ghi nhận tổng cộng 276.332 ca mắc Covid-19 và 39.045 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, Anh ghi nhận 324 ca tử vong vì đại dịch và 1.653 ca dương tính, nâng tổng số người mắc bệnh và tử vong tại nước này lên lần lượt 277.985 và 39.369 trường hợp.

Ngày 2/6, Bộ Y tế Iran xác nhận có thêm 3.117 ca nhiễm mới bệnh Covid-19 trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca nhiễm lên 157.562 ca. Số ca nhiễm đang tăng tại nước Cộng hòa Hồi giáo này kể từ khi xuống mức thấp nhất trong 2 tháng vào ngày 2/5. Số ca nhiễm trong ngày cao nhất tại Iran là vào ngày 30/3 với 3.186 ca.

Mỹ tiếp tục là ổ dịch nghiêm trọng nhất thế giới, với những diễn biến còn phức tạp và khó lường. Trong vòng 24 giờ qua tính tới sáng 3/6 theo giờ Việt Nam, Mỹ ghi nhận 20.285 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 1.101 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 và tử vong tại nước này lên lần lượt 1.879.608 ca và 108.026 trường hợp.

Trong thông báo mới nhất ra ngày 2/6, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết tính đến chiều cùng ngày, số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại châu Phi đã tăng thêm 5.343 ca trong 24 giờ qua lên 152.442 ca.

Cũng theo CDC châu Phi, số ca tử vong do Covid-19 tại châu lục này tăng thêm 116 ca lên 4.344 ca. Trong khi đó, châu Phi ghi nhận khoảng 63.661 bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện. Đến nay, dịch bệnh đã lây lan đến 54 quốc gia của “lục địa đen”.

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới sáng 3/6, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thêm 1.533 ca mắc bệnh Covid-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên 2.834 người.

Tại Indonesia, số ca mắc mới và tử vong trong ngày vẫn cao. Số liệu thống kê của trang worldometers.info tới hết ngày 2/6 cho thấy Indonesia trong 24 giờ qua ghi nhận 609 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2 và 22 ca tử vong, qua đó nâng tổng số ca mắc Covid-19 và tử vong tại nước này lên lần lượt 27.549 và 1.663.

Thái Lan, sau một thời gian dài yên ắng, ngày 2/6 đã ghi nhận thêm 1 ca tử vong nữa vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại "xứ sở chùa Phật ngọc" lên 58 ca, trong tổng số 3.083 trường hợp mắc bệnh.

Brazil truy tố trên 2.200 đối tượng phá rừng Amazon
Theo phóng viên tại Nam Mỹ, ngày 2/6, Bộ Công cộng Liên bang Brazil thông báo trong tháng 5/2020 đã truy tố trên 2.200 đối tượng vì các tội danh liên quan đến nạn phá rừng ở khu vực Amazon.
Xe Vệ binh Quốc gia Mỹ tràn ngập mọi ngóc ngách thủ đô Washington
Theo hình ảnh trên mạng xã hội, loạt phương tiện quân sự chở theo lính Vệ binh Quốc gia đã xuất hiện gần Nhà Trắng vào chiều tối 1/6, một giờ trước khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực.
Nhật Bản nhất trí thảo luận khôi phục đi lại với Việt Nam
Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi ngày 1/6 đã nhất trí tiến hành các cuộc thảo luận với Chính phủ Việt Nam để có thể khôi phục việc đi lại giữa hai nước.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...