Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bầu cử Mỹ 2020: Ông Biden cam kết giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc

Cập nhật: 07:38 ngày 02/06/2020
Theo phóng viên tại Washington, ngày 1/6, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết với các nhà lãnh đạo người Mỹ gốc Phi ở tiểu bang Delaware rằng nếu được bầu làm tổng thống Mỹ, ông sẽ giải quyết vấn đề "phân biệt chủng tộc" đang cản trở các cộng đồng người da màu.

Trong cuộc gặp các nhà lãnh đạo người Mỹ gốc Phi trên, ứng cử viên Joe Biden cũng kêu gọi cử tri da màu đi bỏ phiếu không chỉ đối với cuộc đua vào Nhà Trắng mà với cả cuộc đua tại Thượng viện - nơi đảng Cộng hòa hiện chiếm đa số với 53 ghế. 

{keywords}

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Washington, DC, ngày 15/3/2020.

Trong một tuyên bố, ông Biden cho rằng dù có thể sự ủng hộ này chưa đủ để giúp đảng Dân chủ giành lại vị trí tổng thống, song sẽ phải giúp đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Thượng viện - nơi Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitch McConnell đang giữ vị trí lãnh đạo phe đa số. 

Ông Biden nhấn mạnh: "Chúng ta phải thay đổi sự lãnh đạo tại Thượng viện. Ông Mitch McConnell không thể tiếp tục là người lãnh đạo phe đa số".

Ông Biden, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, cho biết ông sẽ sớm có một số bài phát biểu quốc gia về tương lai và định hướng của đất nước. Bên cạnh đó, cựu Phó Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến việc tìm kiếm một nhân vật liên danh tranh cử, trong đó ông cho biết đang cân nhắc tới một số phụ nữ Mỹ gốc Phi. Ứng cử viên này nhấn mạnh: "Tôi hứa với các bạn rằng sẽ có nhiều ứng cử viên người Mỹ gốc Phi được xem xét, cũng giống như người Mỹ gốc Latinh và người da trắng".

Cuộc gặp các nhà lãnh đạo người Mỹ gốc Phi ở tiểu bang Delaware đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp ông Biden rời khỏi nhà ở Wilmington giữa đại dịch Covid-19. Ông Biden cũng đã đến thăm một địa điểm diễn ra các cuộc biểu tình vào ngày 31/5 và truyền thông đã chụp được cảnh ông quỳ cùng một người biểu tình.

Phát biểu của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình lan rộng khắp nước Mỹ phản đối vụ cảnh sát giết chết người Mỹ gốc Phi George Floyd. Các cuộc biểu tình ôn hòa ở Washington D.C. đã biến thành bạo lực vào tối 31/5, khi những người biểu tình ném chai lọ vào cảnh sát và phóng hỏa gần Nhà Trắng.

Thủ đô Washington của Mỹ ban hành lệnh giới nghiêm do biểu tình
Ngày 31/5, Thị trưởng thủ đô Washington Muriel Bowser thông báo lệnh giới nghiêm sẽ được áp đặt tại thủ đô của Mỹ từ 23 giờ cùng ngày tới 6 giờ sáng 1/6 (theo giờ địa phương).
Bảo vệ trẻ em vượt qua cuộc khủng hoảng Covid-19
Trẻ em đang là những “nạn nhân thầm lặng” thuộc nhóm đối tượng yếu thế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc khủng hoảng Covid-19.
Diễn biến Covid-19 tới 6 giờ sáng 2/6: Thế giới trên 376.800 ca tử vong, nhiều 'điểm nóng' bắt đầu mở cửa lại
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 96.175 trường hợp mắc Covid-19 mới và 2.669 ca tử vong. Các quốc gia "điểm nóng" dịch như Mỹ, Nga, Brazil, Ấn Độ vẫn ghi nhận số ca nhiễm virus mới ở mức 4, 5 con số nhưng đang đẩy mạnh nỗ lực mở cửa lại dần nền kinh tế xã hội.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...