Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 32 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ấn Độ huy động quân đội khắc phục thiệt hại sau siêu bão Amphan

Cập nhật: 20:27 ngày 24/05/2020
Quân đội Ấn Độ đã được huy động để hỗ trợ khắc phục hậu quả sau khi siêu bão Amphan đổ bộ vào Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal, miền Đông nước này và Bangladesh từ hôm 20/5 làm ít nhất 112 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề về tài sản.
{keywords}

Quân đội Ấn Độ dọn dẹp cây đổ sau bão Amphan tại Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal ngày 23/5/2020.

Khoảng 200 binh sĩ thuộc Bộ tư lệnh miền Đông của quân đội Ấn Độ đã phối hợp với hơn 4.000 nhân viên cứu hộ, gồm cả các tình nguyện viên tham gia công tác cứu hộ tại các địa điểm bị thiệt hại nhất.

Theo giới chức thành phố, hiện rất nhiều khu vực tại Kolkata, nơi sinh sống của 15 triệu dân, bị chìm trong nước lũ trong khi hàng nghìn người phải sống trong cảnh mất điện và không có nước sinh hoạt. Khó khăn vốn đã chồng chất do tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, nay chính quyền thành phố này lại phải vật lộn để khắc phục hậu quả của siêu bão Amphan, được xem là mạnh nhất đổ bộ vào bang Tây Bengal kể từ năm 1999.

Thủ hiến bang Tây Bengal, Mamata Banerjee nhấn mạnh: "Đây là đại thảm họa. Chúng ta cần sự kiên nhẫn, bởi vì chưa ai từng phải chứng kiến một thảm họa như vậy trước đây". Theo ông Banerjee, những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra đang cản trở nỗ lực cứu trợ và phục hồi sau siêu bão.

Theo Thủ hiến Banerjee, bão Amphan đã tàn phá nhiều nhà cửa và cây cối, hoa màu, gây mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng triệu người. Đặc biệt bão Amphan đã hủy hoại khu Sundarbans, một di sản thế giới được UNESCO công nhận nằm giữa Ấn Dộ và Bangladesh, nổi tiếng với rừng đước ngập mặn. Ít nhất 25 con sông đã bị vỡ, ảnh hưởng tới ít nhất 700 ngôi làng.

Bão Amphan là siêu bão thứ hai hình thành trên Vịnh Bengal kể từ khi các dữ liệu thời tiết về khu vực này được ghi lại và cũng là siêu bão đầu tiên được hình thành ở vịnh này từ năm 1999. Bão đổ bộ đúng thời điểm Ấn Độ cùng Bangladesh đang phải nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 nên công tác ứng phó gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi phải vừa sơ tán hàng triệu dân vừa phải đảm bảo các quy tắc giãn cách và vệ sinh dịch tễ.

Vùng duyên hải thấp của Bangladesh, nơi cư trú của khoảng 30 triệu dân, và miền Đông Ấn Độ thường xuyên hứng chịu các cơn bão. Siêu lốc xoáy năm 1999 khiến gần 10.000 người dân bang Odisha của Ấn Độ thiệt mạng. Tám năm trước đó, một cơn bão mạnh, kèm lốc xoáy và lũ lụt cũng đã cướp đi sinh mạng của 139.000 người Bangladesh. Những năm gần đây, dù tình trạng biến đổi khí hậu khiến bão gia tăng cả về tần suất và mức độ nghiêm trọng, nhưng các biện pháp cấp bách của chính phủ trong phòng ngừa và sơ tán sớm người dân đã giúp giảm thiểu đáng kể thiệt hại.

Ít nhất 41 người được xác nhận thiệt mạng trong vụ rơi máy bay chở khách ở Pakistan
Ngày 22/5, Giám đốc điều hành (CEO) của hãng hàng không quốc gia Pakistan International Airlines (PIA) Arshad Malik cho biết, ít nhất 41 người được xác nhận là đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại khu dân cư ở thành phố Karachi của Pakistan.
Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ về Hiệp ước Bầu trời mở
Bộ Ngoại giao Nga ngày 22/5 ra thông cáo cho biết nước này sẵn sàng đối thoại với Mỹ về Hiệp ước Bầu trời mở, song chỉ trên cơ sở bình đẳng, có tính tới mối quan tâm của nhau.
Diễn biến Covid-19 tới 6 giờ sáng 23/5: Thế giới gần 5,3 triệu ca bệnh, Brazil vượt Nga đứng thứ 2
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 106.447 trường hợp mắc Covid-19 và 5.188 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu đã lên tới gần 5,3 triệu. Brazil vượt qua Nga trở thành nước có số ca mắc Covid-19 cao thứ hai thế giới sau Mỹ.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...