Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

WHO kêu gọi miễn trừ nợ cho các nước đang phát triển

Cập nhật: 14:29 ngày 02/04/2020
Khi thế giới bước sang tháng thứ tư chiến đấu với đại dịch Covid-19, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh nguy hiểm này trên toàn cầu. Chỉ trong vài ngày tới, thế giới sẽ có hơn một triệu ca nhiễm và 50 nghìn ca tử vong do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Theo ông Ghebreyesus, trong năm tuần qua, số ca mắc Covid-19 mới đã tăng theo cấp số nhân và xuất hiện tại gần như mọi quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực trên thế giới. Số ca tử vong do Covid-19 trong tuần này đã tăng gấp hơn hai lần so với tuần trước.

{keywords}

Nhân viên y tế tại khu vực điều trị Covid-19 của Bệnh viện đa khoa Rajiv Ghandhi ở Chennai, Ấn Độ.

Dù số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại châu Phi, Trung Mỹ và Nam Mỹ tương đối thấp nhưng WHO nhận thấy rằng, dịch bệnh có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với lĩnh vực xã hội, kinh tế và chính trị tại những khu vực này. 

“Việc rất quan trọng là chúng ta cần bảo đảm rằng các quốc gia trong các khu vực này đều trang bị đầy đủ để phát hiện, làm xét nghiệm, cách ly, điều trị cho người bệnh, xác định những người đã tiếp xúc với người bệnh”, ông Ghebreyesus lưu ý tại cuộc họp báo ngày 1/4.

Nhiều quốc gia đang yêu cầu người dân ở nhà và hạn chế đi lại. Tổng Giám đốc WHO cho rằng, biện pháp này có thể giúp hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 nhưng cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường đối với những nước nghèo nhất và những người dễ bị tổn thương nhất.

“Tôi kêu gọi các chính phủ đưa ra biện pháp về phúc lợi xã hội để bảo đảm những người dễ bị tổn thương có thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác trong thời gian xảy ra khủng hoảng”, ông Ghebreyesus hối thúc.

Tổng Giám đốc WHO lấy thí dụ, Thủ tướng Ấn Độ vừa qua đã công bố gói kích thích kinh tế trị giá 24 tỷ USD, trong đó cung cấp thực phẩm miễn phí cho 800 triệu người có hoàn cảnh khó khăn, chuyển tiền cho 204 triệu phụ nữ nghèo và phát miễn phí gas nấu ăn cho 80 triệu hộ gia đình trong ba tháng tới.

Ông cho rằng, nhiều quốc gia đang phát triển sẽ phải chật vật thực hiện các chương trình phúc lợi xã hội có tính chất tương tự chương trình của Ấn Độ. Do đó, WHO, Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ủng hộ miễn trừ nợ để giúp các nước đang phát triển đối mặt với các hậu quả về xã hội và kinh tế do đại dịch gây ra.

Thế giới có gần 931.000 người nhiễm bệnh, 46.781 người chết vì dịch Covid-19
Tính đến 6 giờ sáng 2/4 theo giờ Việt Nam, thế giới đã có thêm 72.464 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, nâng tổng số ca lên 930.819. Trong đó, nước dẫn đầu về số ca nhiễm bệnh vẫn là Mỹ, Italy có số ca tử vong cao nhất thế giới.
Tiếp nhận gần 700 tỷ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19
Ngày 1/4, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Dũng cho biết, sau hai tuần kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, đến nay tổng số tiền ủng hộ, đăng ký ủng hộ và hiện vật đạt hơn 683 tỷ đồng. Trong đó, số tiền ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (đầu số 1407) là 107 tỷ đồng.
Người lao động mất việc do dịch Covid-19 có thể được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng
Sáng 1/4, Chính phủ thảo luận dự thảo Nghị quyết với mục tiêu hỗ trợ bằng tiền cho hàng triệu người lao động và người nghèo bị giảm thu nhập do đại dịch Covid-19.
Thêm 6 ca mới, Việt Nam ghi nhận 218 trường hợp mắc Covid-19
Đến 19 giờ ngày 1/4, Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19, trong đó 2 người là nhân viên Công ty Trường Sinh.
Một số cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
(BGĐT) - Chiều 1/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 của một số cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. 

Theo Nhân Dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...