Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xả súng khiến ít nhất 7 người thiệt mạng ở Mỹ

Cập nhật: 08:49 ngày 27/02/2020
Ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng ở Wilwaukee thuộc bang Wisconsin, Mỹ, trong ngày 26-2.

Vụ tấn công diễn ra vào đầu giờ chiều 26-2 tại một cơ sở sản xuất đồ uống ở TP Wilwaukee thuộc bang Wisconsin. Tay súng cũng đã tử vong.

{keywords}

Cảnh sát phong tỏa hiện trường 1 vụ xả súng tại Mỹ. 

Cảnh sát địa phương cho biết nhiều người đã bị bắn và theo thông tin ban đầu, ít nhất đã có 7 người thiệt mạng và tay súng cũng đã tử vong. Tay súng được cho là một nhân viên từng bị mất việc và động cơ của vụ tấn công là nhằm trả thù. 

Công tác điều tra vẫn đang tiếp tục được tiến hành. Đây là vụ xả súng hàng loạt thứ 4 trên toàn nước Mỹ trong năm 2020. Năm 2019, nước Mỹ chứng kiến 44 vụ xả súng hàng loạt khiến 224 người thiệt mạng.

Xả súng liên tiếp tại Đức làm ít nhất 8 người thiệt mạng, 5 người bị thương nặng
Đêm 19-2 đã xảy ra hai vụ xả súng ở TP Hanau thuộc bang Hessen, miền Trung nước Đức, khiến nhiều người thương vong.
Vụ xả súng ở Thái Lan: Thủ tướng Thái Lan chính thức thông báo số nạn nhân
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 9-2 cho biết đã có 26 người thiệt mạng và 52 người bị thương trong vụ xả súng kinh hoàng chiều tối 8-2 tại thành phố Korat thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima. Hung thủ sau đó cũng đã bị tiêu diệt tại trung tâm thương mại Terminal 21.
Mỹ: Xả súng gây nhiều thương vong trong ngày đầu năm mới
Sáng 1-1 theo giờ Mỹ, 2 người đàn ông đã bị bắn chết khi một tay súng nã đạn vào một câu lạc bộ ở thành phố Orlando, bang Florida của Mỹ.

Theo VOV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...