Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thêm 1.600 chuyên gia y tế tới Vũ Hán

Cập nhật: 18:34 ngày 26/01/2020
Trung Quốc điều thêm 1.600 chuyên gia y tế tới TP Vũ Hán hôm nay và ngày mai để ứng phó với lượng bệnh nhân viêm phổi gia tăng.

Ngoài ra, 1.000 nhân viên y tế khác được đặt trong tình trạng sẵn sàng nhận lệnh điều động, Bộ trưởng Y tế Trung Quốc Mã Hiểu Vĩ cho biết trong cuộc họp báo hôm nay tại Bắc Kinh.

{keywords}

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ kiểm tra ống truyền tĩnh mạch cho một bệnh nhân tại bệnh viện Zhongnan thuộc trường Đại học Vũ Hán ngày 24-1. 

Giới chức thừa nhận Vũ Hán, thành phố có 11 triệu dân, nơi chủng virus mới thuộc họ corona (nCoV) làm bùng phát dịch viêm phổi cấp, đang ở trong tình trạng thiếu thốn nhân lực và vật tư y tế.

450 lính quân y Trung Quốc, gồm nhiều người có kinh nghiệm đối phó với Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) và Ebola, đã được điều tới Vũ Hán. Hai bệnh viện dã chiến với 2.300 giường cũng đang được gấp rút xây dựng để đối phó với tình trạng thiếu giường bệnh. Bệnh viện dã chiến đầu tiên dự kiến hoàn thành ngày 3-2.

Trong cuộc họp báo hôm nay, Thứ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc Vương Giang Bình, cho biết tỉnh Hồ Bắc cần khoảng 100.000 bộ đồ bảo hộ y tế một ngày, nhưng 40 nhà máy trên khắp Trung Quốc chỉ sản xuất được 30.000 bộ.

Theo ông Vương, giới chức đang cố gắng nối lại hoạt động của các nhà máy trong dịp Tết và đề nghị các nhà máy chuyên sản xuất hàng xuất khẩu tham gia cung ứng đồ bảo hộ y tế.

Dịch viêm phổi cấp được cho là xuất phát từ một chợ bán hải sản và động vật sống ở Vũ Hán, sau đó lan ra ít nhất 30 địa phương khác của Trung Quốc. Có hơn 2.000 người đã nhiễm bệnh và 56 người thiệt mạng tại Trung Quốc tính đến ngày 25-1.

Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm nuôi, vận chuyển hoặc mua bán động vật hoang dã "dưới mọi hình thức", có hiệu lực từ ngày 26-1, để ngăn bệnh viêm phổi Vũ Hán lây lan.

Các quốc gia khác phát hiện bệnh nhân dương tính với virus nCoV bao gồm Thái Lan, Australia, Malaysia, Singapore, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam và Nepal. Nhà chức trách Canada thông báo có một bệnh nhân nghi nhiễm viêm phổi cấp sau khi quay trở về từ Vũ Hán.

Bệnh viện Đà Nẵng cách ly 12 người bị sốt, trong đó có 7 người Trung Quốc
Ngày 26-1, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng Nguyễn Thành Trung cho biết, Bệnh viện Đà Nẵng đang tiến hành theo dõi, điều trị 12 người bị sốt, gồm 7 người Trung Quốc, 4 người Việt Nam và 1 người mang quốc tịch Séc. Trong đó, một người từ tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) khi nhập cảnh vào Sân bay quốc tế Đà Nẵng bị máy quét phát hiện đang sốt trên 38,5 độ, nhanh chóng được đưa thẳng về bệnh viện cách ly.
Số người chết vì viêm phổi Vũ Hán tăng lên 56
Trung Quốc xác nhận gần 2.000 trường hợp nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán, tính đến ngày 25-1, trong khi số người chết tăng lên 56.
Dịch bệnh viêm phổi do virus corona: Malaysia tạm giữ cặp vợ chồng trốn kiểm dịch
Đêm 25-1, cảnh sát bang Johor của Malaysia đã tạm giữ một đôi vợ chồng người Trung Quốc cùng con nhỏ sau khi họ trốn tránh hoạt động kiểm dịch tại sân bay Sennai khi đứa trẻ bị nghi nhiễm virus corona.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...