Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hàn Quốc nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc trong tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Cập nhật: 19:48 ngày 05/12/2019
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 5-12 cho biết tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã đạt đến một giai đoạn rất quan trọng, đồng thời kêu gọi Trung Quốc tiếp tục ủng hộ để đạt tiến bộ trong nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo này.

Phát biểu trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ở Nhà Xanh (tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc), Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác Seoul - Bắc Kinh trong việc đối phó với các thách thức an ninh và các thách thức khác. 

{keywords}

Hàn Quốc nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc trong tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Ông Moon cho biết: "Đối thoại và hợp tác mật thiết giữa hai nước sẽ là sức mạnh nhằm ổn định an ninh tại Đông Bắc Á và cùng nhau vượt qua giai đoạn bất trắc của nền kinh tế toàn cầu". Ông bày tỏ hy vọng rằng hội nghị thượng đỉnh ba bên Trung - Nhật - Hàn sắp tới sẽ là một cơ hội để làm sâu sắc thêm quan hệ này.

Trung Quốc sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh thường niên nói trên tại thành phố Thành Đô vào cuối tháng này. Lịch trình và địa điểm cụ thể hiện vẫn chưa được thông báo. Dự kiến hội nghị sẽ có sự tham gia của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Moon Jae-in. Tổng thống Hàn Quốc cũng bày tỏ mong muốn sớm gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cho biết ông có thể ghé thăm Bắc Kinh trên đường đến dự hội nghị thượng đỉnh 3 bên nói trên. Nhà Xanh cũng thông báo ông Moon Jae-in hy vọng Chủ tịch Trung Quốc sẽ tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc vào năm 2020 để làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai bên.

Trong phát biểu của mình, ông Vương Nghị nhất trí cần "hợp tác kịp thời" giữa hai bên. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Vương Nghị tới Hàn Quốc kể từ khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước bị ảnh hưởng nặng nề vì tranh cãi liên quan đến kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc. Ông Vương Nghị nhận định cộng đồng quốc tế đang đối mặt với "mối đe dọa của chủ nghĩa đơn phương", đồng thời kêu gọi Trung Quốc và Hàn Quốc nên bảo vệ "chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do" bằng việc tăng cường hợp tác song phương "vào thời điểm thích hợp" và tuân thủ "các chuẩn mực quốc tế cơ bản". 

Ông cũng cho rằng Hàn Quốc và Trung Quốc cần chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Moon Jae-in tới Trung Quốc tháng này để sự kiện giúp cải thiện quan hệ song phương Trung - Hàn và đa phương Trung - Nhật - Hàn.

KCNA: Triều Tiên sẽ quyết định "nhiều vấn đề trọng đại" vào cuối tháng 12
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4-12 cho biết hội nghị toàn thể Ban chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên (WPK) cuối tháng 12 này sẽ thảo luận và quyết định "các vấn đề trọng đại", bao gồm cả việc cân nhắc khả năng tái khởi động các cuộc thử nghiệm hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Hàn Quốc: Vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên là một tín hiệu cảnh báo
Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 29-11 nhận định việc Triều Tiên thử nghiệm một bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn dường như là một tín hiệu cho thấy rằng nước này có thể quay trở lại chính sách trước kia nếu không đạt được những điều mong muốn trong các cuộc đàm phán với Mỹ.
Triều Tiên xác nhận thử bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn
Ngày 29-11, Triều Tiên xác nhận đã thử thành công hệ thống bắn liên tiếp của bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn, dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un một ngày trước đó.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...