Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhà vua Thái-lan phê chuẩn danh sách thành viên chính phủ mới

Cập nhật: 08:09 ngày 11/07/2019
Công báo Hoàng gia Thái-lan tối 10-7, đăng tin Nhà vua Thái-lan bổ nhiệm các thành viên Chính phủ mới theo danh sách, do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đề cử.

Trong danh sách này, Thủ tướng Prayut kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng. Ba Phó Thủ tướng không kiêm nhiệm là các ông Prawit Wongsuwon, Somkid Jatusripitak và Wissanu Krea-ngam.

{keywords}

Danh sách thành viên Chính phủ mới của Thái-lan. 

Chủ tịch đảng Dân chủ Jurin Laksanavisit được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại, trong khi Chủ tịch đảng Tự hào Nước Thái Anutin Charnveerakul làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế. Ông Don Pramudwinai tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao và ông Tewan Liptapallop làm Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng.

Ông Sontirat Sontijirawong, Tổng Thư ký đảng Quyền lực nhà nước nhân dân (Palang Pracharat- PPRP), lãnh đạo liên minh 18 đảng cầm quyền, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Năng lượng và Chủ tịch Phalang Pracharat Uttama Savanayana làm Bộ trưởng Tài chính.

Các chức bộ trưởng còn lại, gồm Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Pipat Ratchakitprakan; Bộ trưởng Phát triển xã hội và An sinh con người Juti Krairiksh; Bộ trưởng Cao học, Khoa học, Nghiên cứu và Sáng tạo Suvit Maesincee; Bộ trưởng Nông nghiệp Chalermchai Sri-on; Bộ trưởng Giao thông Saksayam Chidchob; Bộ trưởng Kinh tế số và Xã hội Buddhipongse Punnakanta; Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên và môi trường Varawut Silpa-archa; Bộ trưởng Nội vụ Anupong Paojinda; Bộ trưởng Tư pháp Somsak Thepsuthin; Bộ trưởng Công nghiệp Suriya Juangroongruangkit; Bộ trưởng Lao động Chatumongol Sonakul; Bộ trưởng Văn hóa Ittipol Khunploem.

Chính phủ mới của Thái-lan sẽ bắt đầu hoạt động sau khi tuyên thệ nhậm chức trước Nhà vua Rama X.

Quốc hội Thái Lan bầu ông Prayut Chan-o-cha làm Thủ tướng mới
Quốc hội Thái Lan đêm 5-6 đã bầu đương kim Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, ứng cử viên của liên minh do đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (Palang Pracharath) lãnh đạo, làm thủ tướng thứ 30 của Vương quốc này.
Thái Lan công bố kết quả bầu Hạ viện theo danh sách đảng
Tối 8-5, Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) đã công bố 149/150 hạ nghị sĩ theo danh sách đảng, theo đó có tới 26 chính đảng được phân bổ ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử ngày 24-3, một con số cao kỷ lục trong lịch sử bầu cử của Thái Lan.
Thái Lan bắt đầu tổ chức lễ đăng quang của nhà vua Rama X
Lễ đăng quang của nhà vua Rama X được diễn ra từ hôm nay cho tới ngày 6-5 với nhiều nghi lễ hoàng gia và tôn giáo.
Điều gì chờ đợi Thái Lan sau bầu cử?
(BGĐT) - Hơn hai tuần sau cuộc bầu cử đầu tiên của Thái Lan kể từ tháng 7-2011, kết quả vẫn chưa ngã ngũ. Ủy ban Bầu cử (EC) đã công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ nhưng mắc nhiều lỗi, cùng với đó là sự thiếu minh bạch và kém chất lượng trong việc quản lý chiến dịch vận động tranh cử và bỏ phiếu sớm.

Theo Nhân Dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...