Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Triều Tiên thay Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội

Cập nhật: 09:47 ngày 12/04/2019
Triều Tiên hôm 11-4 đã bổ nhiệm Phó chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Choe Ryong-hae thay ông Kim Yong-nam là Chủ tịch Hội đồng nhân dân (Quốc hội), ông Kim Jae-ryong thay ông Pak Pong-ju làm Thủ tướng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên. Các quyết định trên được đưa ra ngay trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân tối cao Triều Tiên khóa 14, hãng thông tấn Reuters cho hay.

Ông Kim Yong-nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân từ 1998. Còn ông Pak Pong-ju giữ chức Thủ tướng hai nhiệm kỳ 2003-2007 và 2013-2019. Người thay thế ông Kim Yong-nam, ông Choe Ryong-hae từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong đảng Lao động Triều Tiên, trong khi không có nhiều thông tin về ông Kim Jae-ryong.

{keywords}

Ông Choe Ryong-hae (giữa). 

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên. Các quyết định trên được đưa ra ngay trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân tối cao Triều Tiên khóa 14, hãng thông tấn Reuters cho hay.

Ông Kim Yong-nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân từ 1998. Còn ông Pak Pong-ju giữ chức Thủ tướng hai nhiệm kỳ 2003-2007 và 2013-2019. Người thay thế ông Kim Yong-nam, ông Choe Ryong-hae từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong đảng Lao động Triều Tiên, trong khi không có nhiều thông tin về ông Kim Jae-ryong.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi tự lực kinh tế để "giáng trả" các biện pháp trừng phạt
Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 11-4 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển kinh tế "tự lực", coi đây là sự giáng trả mạnh đối với các biện pháp trừng phạt quốc tế áp đặt với nước này.
 
Triều Tiên lần đầu lên tiếng về vụ tấn công đại sứ quán ở Tây Ban Nha
Ngày 31-3, Triều Tiên ra tuyên bố chính thức đầu tiên về vụ đột nhập đại sứ quán nước này ở Tây Ban Nha tháng trước, gọi đây là “cuộc tấn công khủng bố nghiêm trọng”.
 
Triều Tiên rút toàn bộ nhân viên khỏi Văn phòng liên lạc chung liên Triều
Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo, tất cả các nhân viên Triều Tiên hôm nay đã rút khỏi Văn phòng liên lạc chung giữa hai nước ở thành phố biên giới bên phía Triều Tiên Kaesong. Vài giờ sau, Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc (NSC) đã triệu tập cuộc họp khẩn về việc này.
 
Hai nhà lãnh đạo Mỹ- Triều Tiên có thể sẽ gặp lại trong vài tháng tới
Ngày 1-4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ hy vọng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp lại "trong vài tháng tới" và tạo ra bước tiến quan trọng nhằm xóa bỏ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.
 
Theo Vietnamnet
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...