Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Quân đội Sudan đảo chính, bắt giam Tổng thống

Cập nhật: 20:12 ngày 11/04/2019
Bộ trưởng Quốc phòng Sudan thông báo Tổng thống đang bị giam ở nơi an toàn sau cuộc đảo chính của quân đội.

"Với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, tôi tuyên bố chế độ đã bị lật đổ và người đứng đầu chế độ đang bị giam ở một nơi an toàn", Bộ trưởng Quốc phòng Sudan Awad Ibnouf hôm nay tuyên bố trên truyền hình quốc gia.

{keywords}

Tổng thống Sudan Omar al-Bashir.

Omar al-Bashir lên nắm quyền sau cuộc đảo chính do người Hồi giáo hậu thuẫn năm 1989. Vụ đảo chính xảy ra sau 4 tháng biểu tình trên khắp cả nước để yêu cầu Tổng thống từ chức.

Chính phủ Sudan xác nhận Tổng thống Omar Al-Bashir đã từ chức
Ngày 11-4, hãng Reuter dẫn một số nguồn tin chính phủ và một quan chức cấp bang của Sudan cho biết Tổng thống nước này Omar Al-Bashir đã từ chức và hiện nhiều cuộc tham vấn đang được tiến hành nhằm thành lập một hội đồng chuyển tiếp để điều hành đất nước.
 
Theo VnExpress
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...