Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi tự lực kinh tế để "giáng trả" các biện pháp trừng phạt

Cập nhật: 13:59 ngày 11/04/2019
Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 11-4 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển kinh tế "tự lực", coi đây là sự giáng trả mạnh đối với các biện pháp trừng phạt quốc tế áp đặt với nước này.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra phát biểu trên tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ngày 10-4, một ngày trước khi Hội nghị Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên khóa 14 họp phiên đầu tiên. Ông nêu rõ cần phải kiên định phát triển nền kinh tế xã hội chủ nghĩa hướng tới tự lực phù hợp với hoàn cảnh đất nước, qua đó "giáng trả các thế lực thù địch tìm cách khuất phục Triều Tiên bằng các biện pháp trừng phạt".

{keywords}

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ngày 10-4-2019.

Giới phân tích nhận xét phát biểu trên của ông Kim Jong-un cho thấy Triều Tiên tiếp tục tập trung vào phát triển kinh tế - đường lối chiến lược mà Bình Nhưỡng đã chính thức công bố là một ưu tiên hồi tháng 4-2018.

Tại phiên họp, ông Kim Jong-un cũng đề cập cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 2 vừa qua tại Hà Nội, tuy nhiên chi tiết cụ thể không được tiết lộ.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào do hai bên không thống nhất được về các bước phi hạt nhân hóa của Triều Tiên và việc nới lỏng trừng phạt của Mỹ.

Phát biểu của nhà lãnh đạo Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thăm Mỹ và dự kiến hội đàm với người đồng cấp Donald Trump trong ngày 11-4 tại Washington, tập trung vào việc phối hợp cách tiếp cận đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Nhật Bản gia hạn trừng phạt Triều Tiên
Ngày 9-4, Nội các Nhật Bản đã quyết định gia hạn thêm 2 năm các biện pháp trừng phạt Triều Tiên, duy trì sức ép để Bình Nhưỡng thực hiện phi hạt nhân hóa và giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc.
 
Hai nhà lãnh đạo Mỹ- Triều Tiên có thể sẽ gặp lại trong vài tháng tới
Ngày 1-4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ hy vọng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp lại "trong vài tháng tới" và tạo ra bước tiến quan trọng nhằm xóa bỏ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.
 
Thượng đỉnh đặc biệt các lãnh đạo ASEAN: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể tham dự
Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 1-4 thông báo, Tổng thống Moon Jae-in sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo của 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào tháng 11 tới, trong đó nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể cũng tham dự.
 
Triều Tiên lần đầu lên tiếng về vụ tấn công đại sứ quán ở Tây Ban Nha
Ngày 31-3, Triều Tiên ra tuyên bố chính thức đầu tiên về vụ đột nhập đại sứ quán nước này ở Tây Ban Nha tháng trước, gọi đây là “cuộc tấn công khủng bố nghiêm trọng”.
 
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...