Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thượng đỉnh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran: Ra Tuyên bố chung tôn trọng chủ quyền Syria

Cập nhật: 15:29 ngày 15/02/2019
Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh ba bên tại thành phố nghỉ mát Sochi bên bờ Biển Đen, các nhà lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran đã thông qua một Tuyên bố chung tái khẳng định cam kết của họ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Syria.

Theo hãng tin TASS (Nga), Tuyên bố chung 17 trang gồm ba trang tổng hợp những diễn biến diễn ra ở Syria kể từ cuộc họp trước đó của ba nhà lãnh đạo ở Tehran vào tháng 9-2018. Các bên nhấn mạnh quyết tâm tăng cường phối hợp ba bên theo các thỏa thuận hiện có và khẳng định lại “cam kết mạnh mẽ và không thay đổi của họ về chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Ả Rập Syria", cũng như các mục tiêu và nguyên tắc được ghi trong Hiến chương Liên Hợp quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định rằng những nguyên tắc đó phải được tất cả các quốc gia tuân thủ.

{keywords}

Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Tổng thống Iran Hassani tại Hội nghị thượng đỉnh ở Sochi.

Ba quốc gia cũng "từ chối mọi nỗ lực tạo ra trật tự mới của mọi thứ ‘trên mặt đất’, dưới vỏ bọc cuộc chiến chống khủng bố". Do đó, họ bày tỏ sẵn sàng chống lại các kế hoạch ly khai nhằm phá hoại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, cũng như an ninh quốc gia của các nước láng giềng.

Xét ở khía cạnh này, quyết định của chính phủ Mỹ rút lực lượng quân sự khỏi Syria sẽ là một bước tiến hướng tới tăng cường sự ổn định và an ninh ở Syria, Tuyên bố viết.

Bên cạnh đó, các bên tham dự Hội nghị đã tổ chức một cuộc thảo luận chi tiết về tình hình ở khu vực giảm căng thẳng Idlib ở Tây Bắc Syria; lên án các nỗ lực của nhóm khủng bố Heirat Tahrir al-Sham nhằm thiết lập quyền kiểm soát trong khu vực và nhất trí chống lại những nỗ lực đó một cách hiệu quả. Ba nhà lãnh đạo cũng đồng ý thực hiện các biện pháp thiết thực để giảm căng thẳng trong khu vực Idlib bằng cách thực hiện đầy đủ các thỏa thuận hiện có trong lĩnh vực này, bao gồm bản ghi nhớ ngày 17-9-2018 về ổn định tình hình Idlib.

Trên cơ sở đó, ba Tổng thống Putin, Erdogan và Rouhani đã khẳng định quyết tâm tiếp tục hợp tác với mục tiêu tiêu diệt các nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo và Jabhat al-Nusrah, cũng như tất cả các cá nhân, nhóm, công ty và tổ chức khác có liên quan đến Al Qaeda và các nhóm khủng bố khác.

Các bên nhất trí phối hợp hoạt động ở phía Đông Syria để bảo đảm an ninh và ổn định trong khu vực.

"Cuộc xung đột Syria không có giải pháp quân sự và chỉ có thể được giải quyết thông qua một quá trình chính trị, do chính người Syria lãnh đạo và thực hiện với sự hỗ trợ của Liên Hợp quốc, phù hợp với nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc", Tuyên bố viết.

Để tạo ra một giải pháp ngoại giao kịp thời, các bên quyết tâm hỗ trợ ra mắt Ủy ban hiến pháp Syria trong khung thời gian ngắn nhất có thể. Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cũng coi trọng sự hợp tác và phối hợp với tất cả các bên của cuộc xung đột Syria và Đặc phái viên của Liên Hợp quốc cho Syria Geir Pedersen.

Các bên cũng hoan nghênh các cuộc trao đổi tù nhân thành công, được tổ chức vào ngày 24-11-2018 và ngày 12-2-2019. Bên cạnh đó, ba nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục nỗ lực cung cấp viện trợ nhân đạo cho tất cả thường dân, để giúp đất nước trở lại cuộc sống hòa bình và để tạo điều kiện cho sự trở lại an toàn của những người bị ly tán bởi chiến tranh.

Đức giăng lưới bắt tình báo mật của Tổng thống Syria Assad
Ba cựu thành viên thuộc lực lượng cảnh sát mật của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị bắt tại Đức và Pháp sau nhiều tháng giới chức 2 nước này giăng lưới.
 
Tổng thống Mỹ bảo vệ quyết định rút quân khỏi Syria
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26-12 đã biện hộ về quyết định rút binh sĩ Mỹ khỏi Syria, trong bối cảnh quyết định này vấp phải chỉ trích của giới chức quân sự Mỹ cũng như các đồng minh của Washington cho rằng cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại quốc gia Trung Đông này chưa kết thúc.
 
Nhà báo Nhật kể về hơn 3 năm 'địa ngục' khi bị phiến quân Syria bắt
Jumpei Yasuda cho biết trong 40 tháng rơi vào tay phiến quân ở Syria, cuộc sống của ông khốn khổ cả về thể chất lẫn tinh thần.
 
Theo Tin tức
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...