Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mỹ và Triều Tiên thảo luận hơn 10 vấn đề trong cuộc đàm phán trước thềm hội nghị thượng đỉnh

Cập nhật: 14:20 ngày 13/02/2019
Theo hãng thông tấn Yonhap, đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun cho biết giới chức Mỹ và Triều Tiên đã thảo luận nhiều vấn đề trong các cuộc hội đàm tuần trước chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa lãnh đạo hai nước.

Tại cuộc gặp với phái đoàn nghị sĩ Hàn Quốc do Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang dẫn đầu thăm Mỹ ngày 11-2, ông Stephen Biegun đã chia sẻ một số nội dung hội đàm tại Bình Nhưỡng giữa ông và các quan chức Triều Tiên, trong đó có phái viên phụ trách quan hệ với Mỹ thuộc Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Hyok-chol.

{keywords}

Đặc phái viên Mỹ về chính sách đối với Triều Tiên Stephen Biegun. 

Ông Biegun và ông Kim Hyok-chol chịu trách nhiệm đề ra chương trình nghị sự và công tác hậu cần chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến được tổ chức vào ngày 27 và 28-2 tới tại Hà Nội.

Theo phái đoàn nghị sĩ Hàn Quốc, ông Biegun cho biết trong các cuộc hội đàm tại Bình Nhưỡng, giới chức Mỹ và Triều Tiên đã thảo luận hơn 10 vấn đề và nhất trí sẽ cùng nhau hành động để triển khai những cam kết đã được đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore hồi tháng 6-2018. Những nội dung cụ thể có thể sẽ được thảo luận thêm tại một số cuộc họp tiếp theo vào tuần tới. Những nội dung này có thể bao gồm kế hoạch Triều Tiên đóng cửa cơ sở hạt nhân chính Yongbyon, đổi lại Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt hoặc chính thức tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Philip Davidson nhận định cuộc gặp lần đầu tiên giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un là một dấu mốc quan trọng, theo đó ông Davidson bày tỏ lạc quan về cuộc gặp lần hai giữa hai nhà lãnh đạo.

Ông Davidson đưa ra nhận định trên trong tuyên bố gửi tới Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ. Theo ông, khó có khả năng Triều Tiên sẽ từ bỏ toàn bộ vũ khí hạt nhân cũng như năng lực sản xuất, song Bình Nhưỡng sẽ nỗ lực đàm phán phi hạt nhân hóa một phần để đổi lấy sự nhượng bộ từ Mỹ và quốc tế.

Trong khi đó, Chỉ huy Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, Tướng Robert Abrams cho biết ông thấy "rất ít hoặc không có thay đổi có thể kiểm chứng" trong năng lực quân sự của Triều Tiên sau cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tướng Abrams nhấn mạnh đã 440 ngày trôi qua kể từ "hành động khiêu khích gần đây nhất" của Triều Tiên, và ông cho rằng các nỗ lực ngoại giao cùng các biện pháp trừng phạt quốc tế đã giúp "giảm đáng kể căng thẳng" tại khu vực. Theo Tướng Abrams, cần duy trì một lực lượng sẵn sàng ngăn chặn mọi hành động gây hấn tiềm tàng, song nhấn mạnh quân đội Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiếp tục hoạt động huấn luyện ở cấp độ thấp hơn.

Đặc phái viên về Triều Tiên của Mỹ tới Bình Nhưỡng
Đặc phái viên Mỹ về CHDCND Triều Tiên ngày 6-2 đã tới Bình Nhưỡng để thảo luận với người đồng cấp Triều Tiên về cuộc gặp thượng đỉnh song phương sắp tới giữa lãnh đạo hai nước.
 
Truyền thông quốc tế đưa tin hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên sắp diễn ra ở Việt Nam
Báo chí quốc tế dẫn nhận định của giới chuyên gia đều cho rằng, Việt Nam là địa điểm lý tưởng cho cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai nhằm xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
 
Mỹ đề nghị Triều Tiên công bố các chương trình vũ khí
Đặc phái viên phụ trách chính sách vấn đề Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun đã kêu gọi Bình Nhưỡng cung cấp một tuyên bố toàn diện về các chương trình tên lửa và hạt nhân của mình, đồng thời cảnh báo rằng Mỹ "có những điều bất ngờ" nếu tiến trình ngoại giao thất bại.
 
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...