Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Canada thông báo về tiến trình pháp lý liên quan đến CFO của Huawei

Cập nhật: 08:05 ngày 13/12/2018
Liên quan đến việc bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính (CFO) của Tập đoàn Viễn thông Trung Quốc Huawei được phép bảo lãnh tại ngoại, Bộ trưởng Tư pháp Canada Jody Wilson-Raybould ngày 12-12 đã ra thông báo cho biết tiến trình dẫn độ sẽ được thực hiện theo Đạo luật Dẫn độ và những quy định trong Hiến pháp của Canada.

Bộ trưởng Jody Wilson-Raybould khẳng định bà Mạnh Vãn Chu có quyền yêu cầu được xét xử theo đúng luật định như bất kỳ cá nhân nào bị bắt giữ trên đất Canada – quốc gia có nền tư pháp độc lập và công bằng. Bộ trưởng Tư pháp Canada nhấn mạnh không có bất cứ sự can thiệp hay “định hướng” chính trị nào liên quan đến quyết định bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu của Tòa án tỉnh British Columbia.

{keywords}

Bà Mạnh Vãn Chu là Giám đốc tài chính của Tập đoàn công nghệ Huawei.

Bà Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ tại Vancouver, Canada ngày 1-12. Tại phiên tòa diễn ra ở Vancouver ngày 7-12, bà Mạnh Vãn Chu bị cáo buộc nhiều tội danh gian lận, trong đó có gian lận nhằm né tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran. CFO của Huawei có thể sẽ phải chịu mức án tù cao nhất là 30 năm với mỗi cáo buộc kể trên. Sau đó, Tòa án tỉnh British Columbia của Canada ngày 11-12 đã cho phép bà Mạnh Vãn Chu được bảo lãnh tại ngoại với số tiền bảo lãnh 10 triệu CAD (tương đương 7,5 triệu USD) và một số điều kiện khác, như phải đeo vòng giám sát và ở nhà trong khoảng thời gian từ 23 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau.

Theo các điều khoản của hiệp ước dẫn độ giữa Mỹ và Canada, Mỹ có 60 ngày kể từ ngày bà Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ để đưa ra yêu cầu dẫn độ chính thức. Các quan chức của Bộ Tư pháp Canada sẽ có thêm 30 ngày để ra quyết định chính thức về tiến trình dẫn độ. Sau đó, Tòa án tối cao của British Columbia sẽ mở phiên tranh luận về việc dẫn độ. Người bị yêu cầu dẫn độ có thể kháng cáo lên tòa án các cấp cao hơn. Nếu các tòa cấp cao hơn và tòa phúc thẩm thông qua quyết định cho phép dẫn độ, thì Bộ trưởng Tư pháp sẽ ra quyết định về việc này.

Là tập đoàn cung cấp thiết bị mạng viễn thông lớn nhất và nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới, Huawei từ lâu đã nằm trong "tầm ngắm" của Nhà trắng. Huawei cũng đã thiết lập được một mạng lưới quan hệ rộng khắp các trường đại học của Canada để kiến tạo một kênh sở hữu trí tuệ bền vững nhằm hỗ trợ phát triển mạng di động 5G. Hiện giới chuyên gia đánh giá cơ hội để Chính phủ Canada cho phép Huawei tham gia vào mạng lưới 5G ở “xứ sở lá phong” nay đã trở nên hẹp hơn bao giờ hết.

Sau vụ CFO Huawei, cựu nhân viên ngoại giao Canada bị bắt ở Trung Quốc
Một cựu nhân viên ngoại giao Canada bị bắt giữ tại Trung Quốc, 2 nguồn tin cho biết hôm 11-12. Đơn vị công tác hiện tại của ông này là nhóm nghiên cứu Khủng hoảng quốc tế (International Crisis Group) cho hay đang tìm cách để ông được thả an toàn và kịp thời. 
 
Phó Chủ tịch Tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu đã được bảo lãnh
15 giờ chiều 11-12 (khoảng 6 giờ sáng hôm nay 12-12 theo giờ Việt Nam), bà Mạnh Vãn Chu – Phó Chủ tịch Tập đoàn Huawei đã được bảo lãnh.
 
Chồng CFO Huawei sẵn sàng chi hơn 11 triệu USD bảo lãnh vợ
Một thẩm phán người Canada cho biết, ông không hài lòng với các điều kiện kèm theo yêu cầu bảo lãnh từ phía Giám đốc Tài chính (CFO) Huawei TechnologiesMạnh Vạn Châu trong phiên tòa ngày 10-12.
 
Trung Quốc triệu Đại sứ Mỹ về vụ bắt giữ nữ lãnh đạo Huawei
Theo hãng tin Reuters, ngày 9-12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu Đại sứ Mỹ Terry Branstad tại nước này để phản đối mạnh mẽ về vụ bắt giữ Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính (CFO) của Tập đoàn Viễn thông Huawei Mạnh Vãn Chu, đồng thời nhấn mạnh Mỹ cần rút lại lệnh bắt giữ nhân vật này.
 
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...