Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mỹ lạc quan có thể giải quyết bất đồng thương mại với Trung Quốc

Cập nhật: 07:29 ngày 02/12/2018
Ngày 1-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp song phương với Chủ tịch nước Trung Quốc Trung Quốc Tập Cận Bình tại một bữa tối làm việc bên lề Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) nhằm giải quyết những bất đồng có nguy cơ gây tổn hại đến hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong một cuộc chiến tranh thương mại.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Trump đã ca ngợi mối mối quan hệ đặc biệt giữa ông và Chủ tịch nước Trung Quốc và bày tỏ lạc quan rằng đây chính là lý do khiến hai bên sẽ kết thúc cuộc gặp với việc đạt được điều gì đó tốt đẹp cho cả Mỹ và Trung Quốc.

{keywords}

Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, phải) và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 3, trái) tại bữa tối làm việc bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, ngày 1-12-2018.

Về phần mình, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cho rằng cả Mỹ và Trung Quốc - hai quốc gia có ảnh hưởng lớn, có trách nhiệm đối với việc thúc đẩy hòa bình và sự thịnh vượng của thế giới, đồng thời khẳng định hợp tác là lựa chọn tốt nhất cho cả hai bên. Chủ tịch nước Tập Cận Bình cho biết ông muốn trao đổi quan điểm về những vấn đề cả hai cùng quan tâm và mở đường cho những giai đoạn tiếp theo của mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc.

Đây là cuộc gặp được giới quan sát và cả thế giới chú ý bởi những lo ngại về căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ có tác động lớn tới nền kinh tế toàn cầu.

Trung Quốc - Mỹ tranh cãi kịch liệt về chính sách thương mại
Các quốc gia đang theo đuổi chủ nghĩa bảo hộ "chắc chắn sẽ thất bại", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 17-11 đã đưa ra lời cảnh báo đầy ẩn ý nhắm đến chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Donald Trump.
 
Bắc Kinh xác nhận nối lại đàm phán thương mại cấp cao Mỹ - Trung
Ngày 15-11, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết nước này và Mỹ đã nối lại đàm phán cấp cao về thương mại.
 
Trung Quốc lần đầu công khai lo ngại về hậu quả cuộc chiến thương mại với Mỹ
Bộ Chính trị Trung Quốc bày tỏ lo ngại về tăng trưởng kinh tế chậm chạp của đất nước và thừa nhận các doanh nghiệp đang gặp khó khăn.
 
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...