Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 34 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hàn Quốc: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in thấp kỷ lục

Cập nhật: 20:18 ngày 26/11/2018
Ngày 26-11, Trung tâm Khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter công bố kết quả khảo sát ý kiến của 2.505 người trên toàn Hàn Quốc từ ngày 19 đến ngày 23-11, cho thấy 52% cử tri nước này đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in, giảm 1,7% so với tuần trước.

Đây là tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục xét theo kết quả thăm dò của Realmeter kể từ sau khi ông Moon lên nắm quyền. Mức thấp nhất trước đó là 53,1% ghi nhận vào tuần thứ hai của tháng 9, ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba trong năm 2018 tổ chức tại Bình Nhưỡng.

Ngược lại, có 42,5% cử tri đánh giá tiêu cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống, tăng 3,1%. Trong khi đó, 1,4% không đưa ra câu trả lời, giảm 5,5%. Độ tin cậy của cuộc khảo sát là 95%, sai số trong khoảng 2%.

{keywords}

Tổng thống Moon Jae-in.

Tỷ lệ cử tri Hàn Quốc ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in từng lên đến 65,3% sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng hồi tháng 9 và chuyến thăm Washington của nhà lãnh đạo này, nhưng sau đó giảm 8 tuần liên tiếp, với tổng mức giảm là 13,3%.

Realmeter nhận định việc Cục Thống kê quốc gia công bố xu hướng nợ hộ gia đình quý III, thông tin về tình hình chênh lệch thu nhập trong xã hội Hàn Quốc ngày càng trở nên sâu sắc, là những yếu tố góp phần làm tỷ lệ ủng hộ Tổng thống sụt giảm.

Cũng theo Realmeter, tỷ lệ cử tri ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành đạt 39,2%, giảm 1,3% so với tuần trước và cũng giảm tuần thứ 8 liên tiếp. Ngược lại, tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Hàn Quốc tự do đạt 22,9%, tăng 1,2% và tăng 4 tuần liên tiếp. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đảng Công lý là 8,8%; đảng Tương lai chính nghĩa là 6% và đảng Hòa bình dân chủ là 2,2%.

Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi ASEAN ủng hộ nỗ lực hòa bình với Triều Tiên
Ngày 15-11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng các đối tác đối thoại, gồm Trung Quốc và Nhật Bản, tiếp tục ủng hộ nỗ lực hòa bình của Seoul với Bình Nhưỡng, đồng thời cho rằng nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên sẽ giúp ích cho sự thịnh vượng chung của khu vực.
 
Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí xin đồng đăng cai Olympic mùa hè 2032
Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 2-11 đã nhất trí thông báo tới Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) về ý định của hai bên về việc xin đồng đăng cai Olympic mùa hè năm 2032.
 
Chính phủ Hàn Quốc thông qua thỏa thuận thượng đỉnh liên Triều
Ngày 23-10, Chính phủ Hàn Quốc đã phê chuẩn thỏa thuận hòa bình ký tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 9 vừa qua tại Bình Nhưỡng. Theo quy trình, sau bước này, văn kiện trên sẽ được trình lên Tổng thống Moon Jae-in ký phê chuẩn.
 
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...