Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nổ bom tại cuộc họp khiến 123 người thương vong

Cập nhật: 15:16 ngày 21/11/2018
Một vụ nổ bom xảy ra tại cuộc họp của các giáo sĩ hàng đầu ở Kabul hôm thứ ba 20-11, trong hội trường đám cưới Uranus ở thủ đô Kabul của Afghanistan, nơi cũng tổ chức các hoạt động chính trị và tôn giáo.

Ngay lập tức các đội cứu hộ đã có mặt. Theo thống kê sơ bộ, ít nhất 43 người đã thiệt mạng, hơn 80 người khác bị thương trong vụ nổ, Bộ Y tế cho biết.

{keywords}

HIện trường vụ đánh bom.

Vụ nổ xảy ra khi những người tham dự tụ tập để kỷ niệm Eid Milad, một kỳ nghỉ Hồi giáo đánh dấu ngày sinh nhật của vị tiên tri Mohammed.

Một phát ngôn viên của Bộ nói với mạng tin tức Tolo News rằng vụ nổ là một vụ đánh bom tự sát.

Phòng cưới là mục tiêu phổ biến cho các chiến binh ở Afghanistan.

Tháng 11 năm ngoái, một kẻ đánh bom tự sát đã giết chết hơn 14 người khi anh ta phát nổ bên ngoài một phòng cưới Kabul, khi những người ủng hộ một thống đốc địa phương tụ họp cho một sự kiện chính trị bên trong.

Đánh bom vào quán cà phê ở Philippines, ít nhất 16 người thương vong
Ít nhất 1 người thiệt mạng và 15 bị thương trong vụ đánh bom vào một quán cà phê Internet tại thị trấn Isulan, tỉnh Sultan Kudarat, miền Nam Philippines ngày 2-9.
 
Pakistan: Đánh bom cuộc vận động tranh cử, gần 200 người thương vong
Ngày 13-7, một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một cuộc vận động bầu cử đã diễn ra ở tỉnh Baluchistan, miền Tây Nam Pakistan khiến ít nhất 70 người đã thiệt mạng. 
 
Theo Tiền Phong
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...