Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thủ tướng Thụy Điển không vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Cập nhật: 17:10 ngày 25/09/2018
Ngày 25-9, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven đã không thể vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội nước này, đồng nghĩa với việc ông sẽ sớm phải từ chức.

Theo kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội, tổng cộng 204/349 nghị sĩ phản đối Thủ tướng Lofven tiếp tục giữ cương vị lãnh đạo chính phủ, trong khi chỉ có 142 người ủng hộ ông. 

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh sau cuộc tổng tuyển cử tại Thụy Điển ngày 9-9 vừa qua, không đảng nào giành đa số quá bán để tự thành lập chính phủ. Đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền của Thủ tướng Stefan Lofven giành được 144 ghế Quốc hội, chỉ nhỉnh hơn 1 ghế so với Liên minh trung hữu đối lập.

{keywords}

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven trong cuộc họp báo tại Stockholm ngày 12-9-2018.

Các chuyên gia dự đoán Quốc hội sẽ lựa chọn lãnh đạo đảng Ôn hòa, đảng lớn nhất trong Liên minh trung hữu, Ulf Kristersson đứng ra thành lập một chính phủ mới. Tuy nhiên, do Liên minh trung hữu cũng không hội đủ đa số phiếu quá bán cần thiết, nên đảng Ôn hòa sẽ phải tìm kiếm sự ủng hộ của đảng Dân chủ Thụy Điển cực hữu có chủ trương chống nhập cư, hoặc từ đảng Dân chủ Xã hội trung tả. Tuy nhiên, khả năng nhận được sự ủng hộ từ đảng Dân chủ Xã hội là rất thấp khi ngay sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, Thủ tướng Lofven khẳng định sẽ không ủng hộ một chính phủ do Liên minh trung hữu đứng đầu và sẽ tiếp tục nỗ lực tìm cách thành lập chính phủ mới.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...