Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye lĩnh thêm 8 năm tù

Cập nhật: 16:49 ngày 20/07/2018
Một tòa án Seoul ngày 20-7 đã kết án 8 năm tù đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vì nhận tiền bất hợp pháp từ cơ quan tình báo quốc gia và can thiệp vào các cuộc bầu cử trong thời gian đương chức, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.
{keywords}

Cựu Tổng thống Park Geun-hye lĩnh thêm 8 năm tù. (Ảnh: Reuters).

Ngoài ra, Tòa án quận trung tâm Seoul còn yêu cầu nữ cựu tổng thống 66 tuổi bồi hoàn 3,3 tỷ won (2,91 triệu USD).

Trước đó vào hôm 6-4, bà Park Geun-hye đã bị kết án 24 năm tù vì đã phạm phải các tội danh gồm tham nhũng, nhận hối lộ, cưỡng ép và lạm dụng chức quyền.

Nữ cựu tổng thống, người từng tuyên bố sẽ tẩy chay tất các cả phiên toà, đã không có mặt tại phiên xét xử hôm 20-7. Bà cho rằng các phiên tòa là "sự trả thù chính trị", đồng thời cáo buộc bồi thẩm đoàn và các công tố viên không công bằng.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị tuyên án 24 năm tù giam
Ngày 6-4, Tòa án quận Trung tâm Seoul của Hàn Quốc đã tuyên án cựu Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye 24 năm tù giam và phạt hành chính 18 tỷ won (tương đương 17 triệu USD) vì tội tham nhũng.
 

Đầu tháng một năm nay, các công tố viên đã truy tố bà Park về các tội danh bổ sung bao gồm nhận hối lộ, tham ô và gây thất thoát công quỹ vì nhận 3,5 tỷ won từ Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) trong khoảng thời gian từ tháng 5-2013 tới tháng 9-2016.

Bà cũng bị truy tố vì đã can thiệp vào việc bổ nhiệm ứng viên tổng thống năm 2016 của đảng Saenuri.

Theo Reuters, các công tố viên đề nghị mức án đối với hai tội danh trên là 15 năm tù và nộp phạt 80 tỷ won.

Theo Vietnamnet

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...