Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bão Kai-Tak tiếp tục gây nhiều thương vong ở Philippines

Cập nhật: 08:18 ngày 19/12/2017
Ngày 18-12, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, ông Harry Roque cho biết ít nhất 31 người đã thiệt mạng do lở đất và lũ lụt sau khi cơn bão lớn có tên quốc tế Kai-Tak tràn vào miền Trung nước này từ ngày 16-12.
{keywords}

Cảnh đổ nát sau khi bão Kai-Tak quét qua Samar ngày 17-12.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở tỉnh Biliran, ông Roque cho biết tính đến cuối ngày 18-12, có 5 người thiệt mạng tại đảo Leyte, 1 người tại tỉnh Đông Samar, 2 người tại tỉnh Samar và 23 người thiệt mạng tại tỉnh Biliran. Ngoài ra, vẫn còn 49 người mất tích. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai hết sức khẩn trương.

Ngoài thiệt hại về người, bão Kai-Tak còn làm đảo lộn cuộc sống của hơn 62.000 hộ gia đình, phá hủy nhiều đường sá, cầu cống tại hai tỉnh Đông Samar và Samar. Nhiều chuyến bay và chuyến tàu đã bị hủy trong 2 ngày cuối tuần qua, khiến hàng nghìn hành khách kẹt lại tại các bến phà và sân bay. 

Bão Kai-Tak tràn vào Philippines chiều 17-12 kèm mưa lớn gây lụt lội và lở đất tại nhiều vùng. Gió mạnh tới 110km/h đã ảnh hưởng tới nhiều tỉnh ở Visayas (miền Trung Philippines) và phía Nam đảo chính Luzon. Hơn 38.000 người đã phải chuyển đến tránh bão trong các khu tạm trú sau nhiều ngày mưa lớn trước khi bão về gây lụt lội và lở đất ở Samar và đảo Leyte gần đó. Các hòn đảo này, với tổng dân số 4,5 triệu người, là nơi từng hứng chịu trận siêu bão Haiyan cách đây 4 năm, làm hơn 7.350 người thiệt mạng hoặc mất tích.

* Cùng ngày, ít nhất 8 thợ mỏ đã thiệt mạng, 8 người bị thương và nhiều người mất tích sau vụ lở đất đá dọc các sườn dốc của ngọn núi lửa Mount Merapi trên đảo Java, Indonesia. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia cho biết lở đất xảy ra bất ngờ tại thời điểm không có mưa, đã vùi lấp các thợ mỏ đang khai thác cát tại đây. Lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng máy móc cỡ lớn để tìm kiếm những người còn mất tích.

Mount Merapi, ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động gần thành phố Jogjakarta, là nơi thường xuyên diễn ra tình trạng khai thác cát trái phép, do nguồn cát tại đây có chất lượng cao được dùng để sản xuất xi-măng.

Theo TTXVN



Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...