Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ông Putin quyết định tranh cử Tổng thống Nga năm 2018

Cập nhật: 10:40 ngày 07/12/2017
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6-12 xác nhận ông sẽ tham gia tranh cử trong năm 2018. Nếu giành chiến thắng, đây sẽ là nhiệm kỳ Tổng thống thứ 4 của ông Putin.
{keywords}

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik.

Kênh RT (Nga) cho biết ông Putin từng phục vụ 2 nhiệm kỳ Tổng thống từ năm 2000 đến 2008. Trong khoảng thời gian từ 2008 đến 2012, ông Putin giữ vai trò Thủ tướng Nga. Sau đó ông Putin thắng cử nhiệm kỳ thứ 3 trong năm 2012.

Trong thời gian qua, Tổng thống Putin luôn từ chối trả lời trực tiếp câu hỏi về kế hoạch của ông trong cuộc bầu cử năm 2018. Trước đó, truyền thông Nga từng đưa tin rằng ông Putin có thể tranh cử với vai trò ứng cử viên độc lập.

Trong cuộc khảo sát do Trung tâm nghiên cứu ý kiến công chúng Nga tiến hành vào cuối tháng 9 vừa qua, ông Putin đã nhận được tỉ lệ ủng hộ cao. Theo đó, 82% người dân Nga tín nhiệm Tổng thống Putin. Thời điểm cụ thể cho cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018 vẫn chưa được công bố chính thức nhưng có nhiều nguồn tin cho rằng sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 18-3, đúng dịp kỷ niệm Nga sáp nhập Crimea.

Tính đến nay, người sáng lập đảng Yabloko - ông Grigory Yavlinsky; nhân vật đứng đầu đảng Dân chủ Tự do (LDPR) - ông Vladimir Zhirinovsky và Chủ tịch Đảng Cộng sản Những người Cộng sản Nga Maksim Suraykin đã công bố dự định tranh cử Tổng thống năm 2018. Bên cạnh đó còn những cái tên của các cá nhân khác như Ekaterina Gordon, Ksenia Sobchak và Boris Titov. 

Theo Hà Linh/Tin tức


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...