Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 34 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mỹ xác nhận vụ nổ bom ở Minnesota là hành động khủng bố

Cập nhật: 13:41 ngày 07/08/2017
Thống đốc bang Minnesota Mark Dayton ngày 6-8 xác nhận vụ nổ bom tại một thánh đường Hồi giáo ở ngoại ô thành phố Minneapolis của bang này một ngày trước đó là “hành động khủng bố”.
{keywords}

Thống đốc bang Minnesota Mark Dayton. Ảnh: AFP.

Phát biểu trước báo giới, ông Dayton đã chỉ trích vụ tấn công là "hành động khủng khiếp, ghê tởm, hèn nhát", đồng thời  nhấn mạnh đây là hành động đi ngược lại luật pháp Mỹ.  

Sáng 5-8, một vụ nổ bom đã xảy ra tại trung tâm Hồi giáo Dar Al-Farooq ở khu vực Bloomington. Một quan chức cho biết, dường như có đối tượng đã ném một quả bom vào thánh đường Hồi giáo này khi mọi người đang chuẩn bị lễ cầu nguyện buổi sáng, gây hư hại cho văn phòng của thánh đường. Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm nghi can trong vụ tấn công này.

Minnesota là địa phương tập trung cộng đồng người Somalia đông nhất ở Mỹ, lên tới 57.000 người. Trung tâm Hồi giáo Dar Al-Farooq mở cửa vào năm 2011 để phục vụ chủ yếu cộng đồng Somalia tại đây. Một số cư dân địa phương đã phản đối việc mở cửa trung tâm này, phàn nàn về tình trạng mất trật tự khu vực công cộng do ồn ào, đỗ xe không đúng nơi quy định và giao thông tắc nghẽn. Theo giới chức Mỹ, trung tâm này cũng thường xuyên nhận được những cuộc gọi và thư đe dọa.

Theo Tin tức


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...