Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Thế giới
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Không có đột phá sau cuộc gặp ngoại trưởng Nga-Mỹ

Cập nhật: 11:19 ngày 08/12/2016
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc gặp mới với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Đức ngày 7-12, tuy nhiên hai bên đã không đạt được đột phá trong nỗ lực tạm ngưng cuộc chiến đang diễn ra tại thành phố Aleppo ở Syria.
{keywords}

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: AFP.

Sau cuộc gặp kéo dài khoảng 1 giờ, Ngoại trưởng Kerry cho biết hai bên đã đề cập "về tình hình thảm khốc khác thường ở Aleppo" cũng như "trao đổi một số ý tưởng". Hiện ông Kerry và người đồng cấp Lavrov đang ở thành phố Hamburg để tham dự hội nghị Bộ trưởng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) khai mạc trong ngày 8-12.

Phát biểu trước cuộc gặp, Ngoại trưởng Lavrov cho biết đã nhất trí và xác nhận "sự ủng hộ đề xuất của Mỹ ngày 2-12", bao gồm việc lực lượng đối lập rút hoàn toàn khỏi khu vực phía Đông Aleppo. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Kerry đã bác bỏ bất kì sửa đổi nào trong kế hoạch này.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, sau Hamburg, Ngoại trưởng Kerry sẽ tiếp tục đến Paris để tham dự một hội nghị khác về Syria với những người đồng cấp Pháp, Đức và Qatar vào ngày 10-12.

Theo TTXVN


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...