Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tổng thống Obama ký dự luật chi gần 600 tỷ USD cho quốc phòng

Cập nhật: 16:10 ngày 20/12/2014
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 19-12 đã ký dự luật ngân sách quốc phòng trị giá gần 578 tỷ USD cho tài khóa năm 2015, cho phép đẩy mạnh các hoạt động quân sự chống phiến quân Hồi giáo.
{keywords}

Chiến đấu cơ của Mỹ tham gia không kích IS ở Iraq. Ảnh: Reuters

Reuters cho hay dự luật phê chuẩn khoản ngân sách cơ bản cho Lầu Năm Góc trị giá 496 tỷ USD, 64 tỷ USD cho các hoạt động ở nước ngoài. Khoản ngân sách còn lại được chi cho chương trình vũ khí hạt nhân của Bộ Năng lượng.

Theo đó, Lầu Năm Góc sẽ thực hiện kế hoạch huấn luyện, trang bị cho lực lượng phiến quân ôn hòa của Syria chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) trong hai năm, bảo vệ người dân Syria và thúc đẩy các điều kiện nhằm chấm dứt nội chiến tại quốc gia này.

Chương trình quân sự của Mỹ bao gồm hoạt động đào tạo, hỗ trợ Iraq và người Kurd chống phiến quân Hồi giáo cũng được cấp phép.

Dự luật cấm điều chuyển nghi phạm khủng bố từ nhà tù liên bang ở vịnh Guantanamo, Cuba đến Mỹ. Tổng thống Obama đồng thời kêu gọi Quốc hội thực hiện kế hoạch đóng cửa nhà tù quân sự của Mỹ tại đây.

Dự luật ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa 2015, được Quốc hội Mỹ bỏ phiếu phê duyệt hôm 12/12, một tuần sau quyết định thông qua của Hạ viện.

Theo VNE


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...