Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

1.420 người thiệt mạng tại Iraq trong tháng 8

Cập nhật: 19:17 ngày 01/09/2014
Trong đó, có 155 binh sĩ, còn lại hơn 1. 260 người là dân thường. Tuy nhiên đây chỉ là thống kê chưa đầy đủ.
{keywords}

Hơn 1400 người đã thiệt mạng bởi các cuộc giao tranh tại Iraq trong tháng 8.

Liên Hợp Quốc hôm 1/9 công bố báo cáo cho biết, số người thiệt mạng vì bạo lực tại Iraq trong tháng 8 là khoảng 1.420 người.

Trong đó, có 155 binh sĩ, còn lại hơn 1. 260 người là dân thường. Ngoài ra, bạo lực cũng làm hơn 1.370 người bị thương. Tuy nhiên, phái bộ Liên Hợp Quốc tại Iraq cho biết đây chỉ là con số thương vong “tối thiểu”, vì nó không bao gồm thống kê thương vong tại tỉnh miền Tây Anbar và nhiều khu vực khác ở miền Bắc Irắc. Những khu vực này đã bị lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm đóng trong nhiều tháng qua.

Trước đó, báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết trong tháng 7 bạo lực tại Iraq đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.730 người. Con số này trong tháng 6 là hơn 2.400 người, cao nhất kể từ tháng 4/2005.

Tháng 6 là thời điểm lực lượng Hồi giáo cực đoan dòng Sunni tại Iraq đang mở rộng các khu vực đánh chiếm tại miền Bắc và Tây Iraq.


Hoàng Lê/vov.vn


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...