Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 30 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thủ tướng Ba Lan giữ chức Chủ tịch Hội đồng Châu Âu

Cập nhật: 08:30 ngày 01/09/2014
Các nhà lãnh đạo các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) đã chọn Thủ tướng Ba Lan, ông Donald Tusk, làm tân Chủ tịch Hội đồng Châu Âu (EC) và Ngoại trưởng Italia, bà Federica Mogherini, làm Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của liên minh này. 
{keywords}

Tân Chủ tịch EC, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (bên phải) và Thủ tướng Anh David Cameron.

Ông Donald Tusk, sinh ngày 22-4-1957, là Thủ tướng Ba Lan từ năm 2007 và cũng là vị Thủ tướng lâu nhất của Cộng hòa Ba Lan cho tới nay. Ông bắt đầu sự nghiệp như một nhà hoạt động chính trị tại thị trấn quê hương Gdansk. Trong khi đó, bà Federica Mogherini, sinh ngày 16-6-1973, xuất thân là một nhà chính trị học. Bà trở thành Ngoại trưởng Italia từ tháng 2 năm nay.

Ngay sau khi đắc cử, trong buổi họp báo diễn ra đêm 30-8 tại Brussels (Bỉ) tân Chủ tịch EC D.Tusk tuyên bố không thể thiếu Vương quốc Anh trong Liên minh Châu Âu (EU). Ông D.Tusk cho biết Thủ tướng Anh David Cameron đề xuất nhiều cải cách, đồng thời khẳng định hai bên sẽ tiến tới thỏa thuận nhằm cố gắng dỡ bỏ các rào cản, chẳng hạn như việc tự do đi lại của người lao động.

Đảm nhiệm cương vị Chủ tịch EC, ông D.Tusk sẽ phải đối mặt với ba thách thức của EU trong những năm tới, đó là tình trạng kinh tế trì trệ, cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine và vị trí của Vương quốc Anh trong EU.


Theo HNM


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...