Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng / Biển đảo quê hương
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xuân về trên quần đảo Trường Sa

Cập nhật: 16:44 ngày 22/01/2019
(BGĐT) - Trong những ngày áp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, quân và dân trên quần đảo Trường Sa đang háo hức chuẩn bị đón xuân mới với những phần quà ý nghĩa chứa đựng nhiều tình cảm từ đất liền chuyển ra.
{keywords}

Đại tá, Lữ đoàn phó Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân Trần Minh Thuần (thứ ba từ phải sang) tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và trạm hải đăng, nhà chùa trên đảo Nam Yết nhân dịp đón Tết Nguyên đán 2019. Đây cũng là hoạt động thường niên trên quần đảo Trường Sa của vùng 4 Hải quân mỗi khi Tết đến, xuân về.

{keywords}

Những hộ dân trên đảo Song Tử Tây cũng được nhận nhiều phần quà chúc Tết gửi từ đất liền.

{keywords}

Điểm mới năm nay so với các năm trước là tất cả 21 đảo với 33 điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa đều được tặng nhiều chậu quất cảnh do Câu lạc bộ “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” thuộc T.Ư Đoàn quyên góp ủng hộ.

{keywords}

Nhân dịp này, nhiều cán bộ trên đảo cũng được bổ nhiệm chức vụ mới. Trong ảnh: Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ mới cho cán bộ trên đảo Đá Thị.

{keywords}

Hương vị Tết quê nhà đã đến rất gần. Trong ảnh: Chiến sĩ trẻ đảo Sơn Ca học cách gói bánh chưng vuông từ lớp đàn anh đi trước.

{keywords}

Tranh thủ vệ sinh, cắt tỉa cây cảnh đón Tết trên đảo Song Tử Tây.

{keywords}

Vui đón Tết nhưng các chiến sĩ vẫn hăng say luyện tập, vững tay súng bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đỗ Thành Nam

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...