Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng dự lễ giao, nhận quân tại huyện Yên Dũng

Cập nhật: 10:18 ngày 06/02/2023
(BGĐT) - Ngày 6/2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023. Các đơn vị nhận quân là: Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lữ đoàn thông tin 601 (Quân khu 1); Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) và một số đơn vị thuộc Bộ Công an.
{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng tặng hoa, động viên tân binh huyện Yên Dũng.

Đến dự và động viên thanh niên nhập ngũ có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 1; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; Đại tá Lê Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo huyện Yên Dũng và các đơn vị nhận quân. 

{keywords}

Trung tướng Nguyễn Hồng Thái động viên tân binh trước giờ lên đường.

Năm nay, huyện Yên Dũng có gần 240 thanh niên nhập ngũ thực hiện NVQS và nghĩa vụ công an nhân dân. Với mục tiêu "Tuyển người nào chắc người đó", Hội đồng NVQS huyện phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo Hội đồng NVQS các xã, thị trấn thực hiện các khâu tuyển chọn đúng quy định. Trong đó, chú trọng việc rà soát, quản lý công dân trước và trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tại địa phương.

{keywords}

Trung tướng Nguyễn Hồng Thái và đồng chí Lê Thị Thu Hồng động viên tân binh.

Công tác tuyên truyền được chú trọng, tập trung vào các nội dung về thực hiện luật NVQS, thông báo công khai, minh bạch mọi quy trình trong nhân dân. Qua đó có 25 thanh niên làm đơn xung phong nhập ngũ; 15 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng; tỷ lệ sức khỏe loại 1 và 2 đạt tỷ lệ cao; 21 người đã tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng... 

{keywords}

Tân binh huyện Yên Dũng lên đường về các đơn vị.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Dũng đã thắp sáng ngọn lửa truyền thống và nổi hồi trống động viên. Phát biểu tại lễ giao nhận quân, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng chúc các tân binh lên đường mạnh khỏe, phát huy truyền thống quê hương, tích cực học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành người quân nhân cách mạng có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức kỷ luật cao. Đồng chí đề nghị các đơn vị nhận quân tạo điều kiện tốt nhất để những thanh niên nhập ngũ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại lễ giao quân, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái và đồng chí Lê Thị Thu Hồng cùng các đại biểu tặng hoa, động viên tân binh. Các đồng chí biểu dương tinh thần hăng hái, trách nhiệm của thế hệ trẻ thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Đồng thời căn dặn các chiến sĩ mới đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, ra sức học tập, rèn luyện, phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, tiếp bước các thế hệ cha anh.

Tin, ảnh: Quốc Phương

Triển khai kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023
(BGĐT) - Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 4793/KH-HĐNVQS về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.
Bắc Giang: Hoàn thành rà duyệt nam công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2023
(BGĐT) - Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vừa hoàn thành việc rà duyệt nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2023. 
Nhiều thanh niên Bắc Giang viết đơn tình nguyện nhập ngũ
(BGĐT) - Hiện nay, các địa phương trong tỉnh Bắc Giang đang thực hiện các bước trong công tác tuyển quân năm 2023. Tuy mới bước vào giai đoạn rà soát quân số chuẩn bị cho sơ tuyển nhưng đã có gần 300 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...