Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Nâng cao trình độ, năng lực xử lý các tình huống thực tiễn cho bí thư chi bộ

Cập nhật: 20:20 ngày 14/06/2022
(BGĐT) - Ngày 14/6, Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thi bí thư chi bộ năm 2022. 

Tham gia có 20 thí sinh là bí thư chi bộ đại diện cho 15 Đảng bộ cơ sở. Các thí sinh trải qua 2 phần: Lý luận nhận thức và thực hành.

{keywords}

Các thí sinh thi nôi dung lý luận nhận thức.

Phần thi lý luận nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận. Nội dung thi thực hành gồm: Chuẩn bị dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ hoặc nghị quyết chuyên đề; hồ sơ một cuộc kiểm tra đảng viên theo định kỳ hoặc có dấu hiệu vi phạm; thực hành duy trì hội nghị chi bộ.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các thí sinh đã tích cực nghiên cứu những vấn đề cơ bản về thi hành Điều lệ Đảng; trả lời ngắn gọn, rõ ràng, cơ bản đủ nội dung, có đặt vấn đề và liên hệ sát tình hình thực hiện ở chi bộ. Nhiều thí sinh có kiến thức toàn diện, hiểu biết rộng, phương pháp trả lời hay, hấp dẫn, lôi cuốn người nghe.

Phần thi thực hành, nhiều thí sinh chuẩn bị dự thảo nghị quyết và hồ sơ kiểm tra giám sát bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Điều hành hội nghị đúng thủ tục, trình tự và nguyên tắc; khả năng xử trí linh hoạt theo diễn biến của hội nghị, sát với điều kiện, đối tượng, nhiệm vụ đơn vị; xử lý tốt tình huống do Ban Giám khảo đề ra.

Kết thúc, đồng chí Chu Văn Phương, Đảng bộ Phòng Kỹ thuật đoạt giải Nhất khối Đảng bộ trực thuộc. Đồng chí Dương Văn Thể, Đảng bộ Quân sự huyện Hiệp Hòa đoạt giải Nhất khối Đảng bộ Quân sự các huyện, TP. Ban Tổ chức cũng trao 4 giải Nhì và 6 giải Ba cho các thí sinh xuất sắc. Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh trao Giấy khen cho các thí sinh đoạt giải.

{keywords}

Đại tá Vũ Đức Hiền trao Giấy khen cho các thí sinh.

Phát biểu tại hội thi, Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đề nghị cấp uỷ các cấp, bí thư chi bộ tiếp tục quán triệt nghị quyết, chỉ thị; chủ động nghiên cứu nắm chắc các văn bản của Đảng, nhất là về công tác xây dựng đảng. Tích cực bồi dưỡng nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ bí thư, cấp ủy ở chi bộ, để các đồng chí cùng với người chỉ huy, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đồng chí bí thư cần phải tích cực nghiên cứu, học tập nắm chắc các chỉ thị, nghị quyết, chức trách nhiệm vụ. Không ngừng trao đổi, học tập, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết. Củng cố kiến thức, nâng cao trình độ, năng lực trong xử lý các tình huống thực tiễn đặt ra một cách hiệu quả thiết thực.

Tin, ảnh: Trung Anh

Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ
(BGĐT) - Ngày 12/5, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 (1947-2022) với chủ đề: “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”. Dự lễ phát động có các đồng chí: Đại tá Lê Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang hỗ trợ 2 trẻ mồ côi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
(BGĐT) - Ngày 15/4, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho trẻ mồ côi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tu sửa, chỉnh trang khu di tích thành lập lực lượng vũ trang tỉnh
(BGĐT) - Ngày 24/3, nhân kỷ niệm Ngày thành lập lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang 25/3 (1945-2022), Bộ CHQS tỉnh tổ chức dâng hương và tu sửa khu di tích thành lập LLVT tỉnh tại làng Soi, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình (Thái Nguyên).
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...