Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cựu chiến binh giữ an ninh trật tự

Cập nhật: 09:19 ngày 27/12/2021
(BGĐT) - Thành lập các tổ an ninh tự quản, lắp camera, đường điện chiếu sáng, lập barie kết hợp kẻng báo động, tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội... là những mô hình hay, cách làm hiệu quả của Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp (Bắc Giang) trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).

Những mô hình phát huy hiệu quả

Lắp camera an ninh là một trong những điểm sáng đầu tiên được Hội CCB huyện Lạng Giang chỉ đạo thực hiện tại xã Yên Mỹ năm 2017 và sau đó được nhân rộng ra toàn tỉnh. Ông Ngô Đức Phong, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Đến nay, 261/261 chi hội đã lắp đặt và quản lý 444 camera tại nơi công cộng. Trong đó riêng năm nay lắp đặt 255 chiếc, vượt 155 chiếc so với đăng ký. Gần 2.500 hội viên có camera tại nhà riêng. 

Qua hệ thống camera an ninh đã cung cấp cho công an manh mối hàng trăm vụ phạm pháp như: Trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, đốt pháo. Hình ảnh các đối tượng lạ mặt lén lút tuyên truyền đạo trái phép; thanh niên nghiện hút lang thang; người dân đổ trộm rác thải cũng được phát hiện để kịp thời nhắc nhở, ngăn chặn. Qua thực tế nhận thấy, camera an ninh chỉ có tác dụng vào ban ngày, còn ban đêm nếu thiếu ánh điện thì vô tác dụng. Vậy là những đường điện thắp sáng được triển khai từ đó.

{keywords}

Tháng 10 vừa qua, xã Việt Lập (Tân Yên) ra mắt mô hình Cựu chiến binh

tham gia bảo vệ an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội CCB xã Đại Lâm (Lạng Giang) đưa chúng tôi đi qua những tuyến đường tự quản mang tên “Thắp sáng đường quê”. Toàn xã hiện có 12 tuyến (244 cột) sử dụng điện lưới và 2 tuyến (56 cột) sử dụng ánh sáng nhờ nguồn năng lượng mặt trời vừa được lắp đặt với tổng số hơn 20 camera. Nhờ các “mắt thần” này, lực lượng chức năng đã tìm được đối tượng dâm ô với trẻ em xảy ra tại thôn Rễu, một vụ cố ý gây thương tích ở thôn Lải. Theo thống kê, toàn tỉnh có hàng trăm đường điện thắp sáng do Hội CCB cơ sở chủ trì xây dựng, quản lý, góp phần bảo đảm ANTT, an toàn giao thông.

Mô hình “Tổ an ninh tự quản” cũng phát huy tác dụng rõ rệt. Những năm qua, Hội CCB các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập hơn 2.000 tổ ở các thôn, tổ dân phố với gần 13.000 thành viên. Ở thôn Quyền, xã Ngọc Sơn (Hiệp Hòa) có mô hình “CCB tham gia bảo đảm ANTT” được Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đánh giá cao. Thành lập năm 2017, các thành viên đã phối hợp bắt giữ 15 vụ trộm cắp chó, 1 vụ buôn bán ma túy, cùng đó tham gia giải quyết có hiệu quả một số vụ mâu thuẫn.

Trước tình hình ANTT ở một số địa phương diễn biến phức tạp, 44 chi hội trong tỉnh đã có sáng kiến lắp đặt “Barie an ninh kết hợp kẻng báo động”. Nếu có sự vụ xảy ra sẽ có người đánh kẻng báo cho người dân trong làng. Tiếng kẻng an ninh vang lên cùng với việc đóng trạm barie sẽ chốt chặn, ngăn cản đường tẩu thoát của kẻ xấu, đồng thời truy bắt đối tượng dễ dàng hơn. Mô hình này góp phần răn đe, ngăn ngừa tội phạm tại địa phương, đồng thời huy động được sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ ANTT thôn, xóm.

Ngoài ra còn có các mô hình “CCB tham gia triệt phá các tụ điểm ma túy” ở thôn Thượng Đồn, xã Liên Sơn; thôn Nguôn, xã Cao Xá; thôn Ngò, xã Song Vân (cùng huyện Tân Yên); tổ dân phố Chi Ly 1, phường Trần Phú (TP Bắc Giang)...Các hội viên phối hợp với công an tổ chức chốt chặn các đường ngang, ngõ tắt; rà soát, nắm bắt các đối tượng có tiền án, tiền sự, lạ mặt, có biểu hiện mua bán ma túy để giáo dục, nhắc nhở, răn đe, bắt giữ.

Tiếp tục nhân rộng

Các mô hình tự quản về ANTT do Hội CCB quản lý đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo sức lan tỏa và đang được nhân rộng. Tháng 10/2021, UBND xã Việt Lập (Tân Yên) đã tổ chức ra mắt mô hình “CCB tham gia bảo vệ ANTT”. Đây là đơn vị đầu tiên của huyện ra mắt mô hình này gồm 13 tổ ở 13 thôn, 70 thành viên. Các thành viên có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định pháp luật và của địa phương. Đồng thời phối hợp cùng lực lượng công an xã tham gia tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại huyện Việt Yên, Hội CCB xã Tăng Tiến cũng vừa ra mắt “Tổ CCB tự quản bảo vệ ANTT thôn Phúc Long” gồm 9 thành viên. Tổ có nhiệm vụ quản lý, giáo dục các đối tượng có tiền án, tiền sự, tù tha; đối tượng đi cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện trở về còn có biểu hiện hoạt động phạm pháp. Tham gia vận động người phạm tội đang lẩn trốn ra đầu thú. Chủ động phát hiện và ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng thanh, thiếu niên phạm tội; quản lý giáo dục trẻ em làm trái pháp luật. Phối hợp cùng lực lượng công an tổ chức tuần tra, giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT khi cần thiết.

Ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 153-NQ/TU ngày 10/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo đảm ANTT ở địa bàn nông thôn, Hội đang chủ trì phối hợp với Công an tỉnh xây dựng Đề án “Nâng cao vai trò của hội viên trong hoạt động tự quản bảo đảm ANTT”. Đây sẽ là cẩm nang cho các tổ chức hội, hội viên CCB xác định được trách nhiệm trong xây dựng, tổ chức hoạt động tự quản, góp phần giữ gìn ANTT địa phương.

Bài, ảnh: Tuấn Minh

Nhân rộng mô hình tự quản về an ninh trật tự
(BGĐT) - Nhờ sự sáng tạo trong hoạt động, nhiều mô hình tự quản, liên kết hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn TP Bắc Giang (Bắc Giang) đã huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, đoàn viên và nhân dân. Từ đó, hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).
Phát huy hiệu quả mô hình tự quản về an ninh trật tự
(BGĐT) - Công an tỉnh Bắc Giang và Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 và phổ biến, nhân rộng mô hình "Tổ tự quản bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và an toàn tài sản cơ quan". 
Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tháng “củ mật”
(BGĐT) - Cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch Covid-19, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) triển khai nhiều giải pháp bảo đảm công tác an ninh trật tự (ANTT).


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...