Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tám đội tuyển dự thi Army Games 2021 tại Việt Nam

Cập nhật: 15:16 ngày 31/08/2021
Gần 150 tuyển thủ của 8 quốc gia tiến vào lễ đài khai mạc, sau đó di chuyển ra thao trường bắt đầu hai nội dung thi Army Games 2021 tại Việt Nam.

Lễ khai mạc Cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games 2021) do Việt Nam đăng cai được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn), sáng 31/8.

{keywords}

Quang cảnh lễ khai mạc Cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games 2021)

7 giờ 30 phút, Đoàn Quân nhạc tiến vào lễ đài. Phát biểu tại lễ khai mạc sau đó, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, khẳng định Army Games 2021 là dịp để quân đội các nước giao lưu, tăng cường hiểu biết và học hỏi lẫn nhau, với tinh thần thể thao cao thượng, vì một thế giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và thịnh vượng.

{keywords}

Khối Hồng kỳ tiến vào lễ đài sau đoàn Quân nhạc.

Trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế 2021 do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra hai nội dung thi "Xạ thủ bắn tỉa" và "Vùng tai nạn". Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia tổ chức các nội dung thi đấu của Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) - sự kiện thể thao quân sự đa quốc gia thường niên do Bộ Quốc phòng Nga làm nước tổ chức chính.

{keywords}

Đại diện tuyển thủ Liên bang Nga - nước sáng lập Army Games. Nga có 24 tuyển thủ sang Việt Nam dự thi Xạ thủ bắn tỉa và Vùng tai nạn.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, thông qua hội thao, các quân nhân không chỉ được rèn luyện thêm kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm trong sử dụng trang bị, khí tài, góp phần nâng cao năng lực trong bảo vệ nhân dân trước những thách thức an ninh, cả truyền thống và phi truyền thống, mà còn là dịp để giao lưu về văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt góp phần tăng cường hiểu biết, thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa quân đội các nước.

{keywords}

Tuyển thủ lực lượng vũ trang Bangladesh.

Nội dung Xạ thủ bắn tỉa diễn ra trong bốn giai đoạn, lần lượt là đánh giá kỹ năng cá nhân, đánh giá theo cặp, đánh giá đồng đội và đánh giá tốc độ. Thành tích của giai đoạn đầu tiên quyết định việc chia bảng cũng như nội dung thi đấu ở các giai đoạn sau. Ba loại vũ khí được sử dụng cho cuộc thi là súng ngắn Makarov K59, súng trường tự động AK74 và súng bắn tỉa SVD 7,62 mm.

Vùng tai nạn là nội dung thi đấu của các đơn vị ứng cứu. Mỗi đội thi gồm tối đa 15 người, trong đó một người là đội trưởng, một người khác là người bảo hiểm và mười người là tuyển thủ. Cuộc thi diễn ra trong 3 giai đoạn là dải chướng ngại đặc biệt, tiếp sức và về đích. Trong cuộc thi, các đội phải vượt qua các chướng ngại vật bao gồm các mảnh vỡ, hỏa hoạn và hố sụt trên đường. Nhiệm vụ không chỉ là vượt qua thành công mà còn phải đáp ứng các yêu cầu bổ sung của cuộc thi, chẳng hạn dập lửa hoặc cung cấp hỗ trợ cho các nạn nhân giả định.

{keywords}

Đoàn tuyển thủ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chuẩn Đô đốc Subbotin Andrey Nikolaevich, đại diện Ban Tổ chức Hội thao Quân sự quốc tế 2021 của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, nói thông qua Hội thao, các đội tuyển sẽ trao đổi kinh nghiệm, tìm các giải pháp mới trong huấn luyện, nâng cao tính chuyên nghiệp của mình.

Từ năm 2018 đến năm 2020, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã 3 lần cử đoàn tuyển thủ tham gia Hội thao Quân sự quốc tế do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tổ chức.

Năm 2021, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử 18 đội tuyển thuộc 15 cơ quan, đơn vị tham gia thi đấu ở 15 nội dung: Xe tăng hành tiến, Lộ trình an toàn, Kinh tuyến, Đội quân văn hóa, Xạ thủ chiến thuật, Cúp biển khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (tại Nga); Người bạn trung thành (tại Algeria ; Kỹ năng thành thục (tại Belarus); Thợ quân khí giỏi (tại Iran); Pháo thủ giỏi (tại Kazakhstan); Môi trường an toàn (tại Trung Quốc); Tiếp sức quân y, Bếp dã chiến (tại Uzbekistan); “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” (tại Việt Nam).

Các đội tuyển sẽ tham gia thi đấu từ ngày 31/8 đến ngày 3/9, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4. Lễ bế mạc tổ chức sáng 4/9.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu tham dự khai trương không gian văn hóa và triển lãm vũ khí trang bị trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế được tổ chức tại Việt Nam.

Army Games được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 8/2015, đến nay đã có hơn 30 quốc gia tham gia tranh tài với nhiều nội dung thi đấu trong hai tuần để giành vị trí danh dự về thành tích trong thể thao quân sự. Các nội dung thi đấu của Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 sẽ tổ chức tại 12 quốc gia, do ảnh hưởng của Covid-19. Đây lần đầu tiên một kỳ Army Games được tổ chức tại nhiều quốc gia nằm trên các châu lục khác nhau.

Khai mạc hai nội dung thi Army Games 2021 tại Việt Nam
Hai nội dung "Xạ thủ bắn tỉa" và "Vùng tai nạn" trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế 2021 do Việt Nam đăng cai được tổ chức khai mạc sáng 31/8.
Army Games 2021: Đội tuyển Công binh QĐND Việt Nam xuất sắc giành huy chương Đồng
Ngày 29/8, trận chung kết nảy lửa môn thi “Lộ trình an toàn” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế - Army Games 2021 đã diễn ra tại thao trường ở tỉnh Tyumen của Liên bang Nga. Đội tuyển Công binh QĐND Việt Nam trận này thi đấu với các đội tuyển rất mạnh, có bề dày kinh nghiệm, thành tích trong nhiều kỳ Army Games như: Nga, Uzbekistan, Belarus. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc hoàn thành bài thi vòng chung kết với kết quả 55 phút 40 giây, xếp thứ 3.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...