Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Quốc phòng
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Nhân 70 năm Ngày truyền thống ngành Xe-máy quân đội 28/3 (1951-2021): Lên đường là an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Cập nhật: 09:13 ngày 27/03/2021
(BGĐT) - Nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật xe-máy được duy trì nghiêm; khai thác hiệu quả các trang bị mới và hiện có; đội ngũ cán bộ, thợ sửa chữa trách nhiệm, tay nghề cao… là những kết quả nổi bật mà ngành Xe - máy của Quân đoàn 2 đạt được.

Miệt mài “lính thợ”

Chúng tôi có mặt ở Tiểu đoàn Sửa chữa tổng hợp 51, Cục Kỹ thuật Quân đoàn 2 đúng lúc đội ngũ thợ đang đồng bộ xe chiến đấu cho các đơn vị trong toàn Quân đoàn. Không khí làm việc hối hả, ai cũng nhễ nhại mồ hôi, dầu nhớt dính khắp người nhưng vẫn miệt mài vệ sinh xe, tỉ mỉ kiểm tra tình trạng kỹ thuật, bảo đảm các thông số đúng tiêu chuẩn, các hư hỏng đều được khắc phục. 

{keywords}

Cán bộ, nhân viên kỹ thuật Lữ đoàn Pháo binh 164 (Quân đoàn 2) thường xuyên kiểm tra tình trạng xe.

“Lính thợ” còn ứng dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật như: “Kiểm tra tổng phanh”, “Kiểm tra tổng hợp hệ thống lái", “Thiết bị súc, rửa động cơ”… nên tiết kiệm được nhiều công sức, thời gian, nâng cao hiệu quả đồng bộ. Thiếu tá Vũ Trường Của, Tiểu đoàn trưởng cho hay, hằng năm, đơn vị được cấp trên quan tâm đầu tư, nâng cấp trang bị phục vụ việc sửa chữa nhất là với xe thế hệ mới. Quá trình làm việc, đội ngũ cán bộ, thợ bám sát phương châm “Kỷ cương, tỉ mỉ, chính xác, kịp thời, hiệu quả”. Qua kiểm tra, đánh giá, hầu hết các phương tiện đều bảo đảm đầy đủ tính năng, tình trạng kỹ, chiến thuật tốt, sẵn sàng lên đường khi có lệnh.

Xe-máy tốt góp phần không nhỏ quyết định tới chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Hiểu rõ điều đó, cán bộ, nhân viên kỹ thuật ở Lữ đoàn Pháo binh 164 luôn quan tâm, làm tốt các công tác kỹ thuật. Theo Đại úy Đậu Xuân Giang, Chủ nhiệm Kỹ thuật Lữ đoàn, những năm gần đây, cơ sở sửa chữa tại đơn vị được quan tâm đầu tư xây mới, củng cố nhiều hạng mục nên ngày càng chính quy, hiện đại. 

Đơn vị có “Nhà xe kiểu mẫu” - là nơi để xe, pháo trọng tải lớn, hệ thống thông gió, bảo vệ, phòng, chống cháy nổ đầy đủ, an toàn. Mới đây, Lữ đoàn đưa vào sử dụng “Trạm bảo dưỡng, sửa chữa tổng hợp” có không gian rộng rãi, đầy đủ trang bị; “lính thợ” có điều kiện để bảo dưỡng, chăm nom xe-máy tốt hơn. Ở các đơn vị khác, công tác kỹ thuật xe-máy luôn bám sát các phong trào thi đua, cuộc vận động, qua đó góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

Giỏi một việc, biết nhiều việc

Quân đoàn 2 có số lượng phương tiện rất lớn, nhiều chủng loại, đơn vị lại thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, do đó việc bảo đảm kỹ thuật cho xe-máy cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ngành luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn; chỉ huy Cục Kỹ thuật; Cục Xe-máy (Tổng cục Kỹ thuật). Trang bị xe-máy thường xuyên được đầu tư, củng cố, nâng cấp, đồng bộ, góp phần nâng cao hệ số kỹ thuật, đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Điều quan trọng là đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đều có tinh thần trách nhiệm cao, ngày càng khẳng định được năng lực.

Đại tá Nguyễn Quý Phong, Trưởng phòng Xe-máy, Cục Kỹ thuật (Quân đoàn 2) cho biết: Trong công tác kỹ thuật xe-máy có rất nhiều nội dung, phần việc như bảo đảm trang bị; bảo đảm kỹ thuật; huấn luyện, quản lý, động viên kỹ thuật; thi đua nghiên cứu sáng kiến, cải tiến; bảo đảm an toàn giao thông… Để xe-máy luôn có tình trạng tốt, hệ số kỹ thuật đạt và vượt chỉ tiêu, hằng năm, đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật ở các cơ quan, đơn vị, nhà trường đều được cử đi tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ theo phương châm “giỏi một việc, biết nhiều việc”. 

Đơn cử như Thiếu tá Lâm Hoàng An, thợ sửa chữa ô tô ở Tiểu đoàn Sửa chữa tổng hợp 51, từng tham gia nhiều hội thi sửa chữa do Quân đoàn, toàn quân tổ chức được chứng nhận là thợ giỏi cấp toàn quân. Gắn bó với công việc nhiều năm, anh An tâm sự: “Mỗi khi xe-máy bị hư hỏng, chúng tôi quyết tâm “bắt bệnh”, làm cả giờ nghỉ, ngày nghỉ cho kịp tiến độ, chỉ khi xe lăn bánh an toàn mới yên tâm”. Ở nhiều đơn vị, các lái xe cũng có thể sửa chữa những hư hỏng thông thường, bảo đảm tốt khi cơ động hoặc thực hiện nhiệm vụ độc lập. 

Đại tá Nguyễn Quý Phong cho biết thêm: “Trong công tác, cán bộ ngành, nhất là đội ngũ chủ trì các cấp luôn coi trọng tính hoạch định, chủ động, tính dự phòng; có tác phong chỉ huy tốt, khả năng tổng hợp, bao quát cao. Ngoài ra còn nắm chắc chuyên môn kỹ thuật, không ngừng học hỏi, nghiên cứu nhất là đối với xe, trang bị hiện đại. Vì vậy, nhiều năm qua, xe-máy trong toàn Quân đoàn luôn được nắm chắc về số lượng, chất lượng”.

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành xe-máy quân đội 28/3 (1951-2021), đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật ngành càng ra sức thi đua, lập nhiều thành tích để xứng đáng với 16 chữ vàng Bác Hồ trao tặng: “Yêu xe như con, quý xăng như máu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”.

Bài, ảnh: Mạc Yến
Khơi dậy sức trẻ ở Quân đoàn 2
(BGĐT) - Các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong Quân đoàn 2 luôn chú trọng xây dựng điển hình tiên tiến (ĐHTT) trong thanh niên, bám sát phương châm thực chất, có chiều rộng và chiều sâu, lấy đó làm nhân tố để thúc đẩy các phong trào thi đua, khơi dậy sức trẻ.
Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2): Phát huy truyền thống, ghi thêm chiến công
(BGĐT) - Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) sẽ mãi không quên ngày đơn vị đánh thắng trận đầu -ngày 11/3/1951. Đến nay, đã tròn 70 năm lịch sử, truyền thống “Đoàn kết - Kiên cường - Thần tốc - Táo bạo - Quyết thắng” vẫn luôn là điểm tựa để bộ đội Đoàn Bình Trị Thiên ra sức rèn luyện, thi đua, ghi thêm những chiến công.
Quân đoàn 2: Biểu dương gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng
(BGĐT)-Ngày 8/3, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 gặp mặt, tuyên dương thành tích của các tổ chức quần chúng và “Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ triển vọng” năm 2020.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...