Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2): Phát huy truyền thống, ghi thêm chiến công

Cập nhật: 16:41 ngày 11/03/2021
(BGĐT) - Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) sẽ mãi không quên ngày đơn vị đánh thắng trận đầu -ngày 11/3/1951. Đến nay, đã tròn 70 năm lịch sử, truyền thống “Đoàn kết - Kiên cường - Thần tốc - Táo bạo - Quyết thắng” vẫn luôn là điểm tựa để bộ đội Đoàn Bình Trị Thiên ra sức rèn luyện, thi đua, ghi thêm những chiến công.

Bệ đỡ từ truyền thống

Những ngày này, lối vào Sư đoàn 325 rợp bóng hồng kỳ. Trong nắng vàng, khẩu hiệu “Vinh dự, tự hào là người chiến sĩ Sư đoàn 325 anh hùng” vàng tươi, rực rỡ hơn. Điểm đến đầu tiên chúng tôi tới là nhà truyền thống. Nơi đây lưu giữ nhiều Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, các kỷ vật thời chiến do cựu chiến binh hiến tặng cũng như các tấm ảnh, bức tranh được sắp xếp theo trình tự thời gian để xâu chuỗi mốc lịch sử oanh liệt, vinh quang của đơn vị. 

{keywords}

Bộ đội Sư đoàn 325 thực hành nội dung bắn súng.

Thượng tá Nguyễn Bá Hào, Chính ủy Sư đoàn không giấu nổi niềm tự hào: Sư đoàn 325 ra đời vào thời điểm cuộc kháng chiến chống Pháp bước vào giai đoạn ác liệt. Với quyết tâm đánh thắng trận đầu, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã lập công xuất sắc trong trận vận động chống càn Thanh Hương-Mỹ Xuyên, đánh bại hai binh đoàn chủ lực cơ động của thực dân Pháp vào ngày 11/3/1951. Từ đó đã trở thành ngày truyền thống của Sư đoàn 325-Đoàn Bình Trị Thiên anh hùng.

Trong chiến lược Đông-Xuân (1953-1954), Sư đoàn cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Cờ “Quyết chiến, quyết thắng”. Chiến công nối tiếp chiến công, Sư đoàn còn góp sức làm nên chiến thắng cho chiến dịch Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng. 

Đặc biệt, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, một bộ phận của Sư đoàn trong đội hình của Quân đoàn 2 nhanh chóng tiến công, đánh chiếm Dinh Độc Lập, góp phần giải phóng miền Nam. Đất nước thống nhất, đơn vị vừa xây dựng vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Với những chiến công, thành tích vẻ vang ấy, Sư đoàn vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý. Đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống này, đơn vị đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tiếp nối chiến công

Tiếp bước cha anh, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn tiếp tục thi đua luyện rèn, lập nhiều thành tích mới. Đại tá Nguyễn Khắc Thơm, Sư đoàn trưởng nhấn mạnh: “Bám sát hướng dẫn của cấp trên, Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Trong đó lấy xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh là then chốt”. 

Những năm qua, Sư đoàn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là đơn vị chủ lực cơ động chiến lược của Quân đoàn 2 và Quân đội nhân dân Việt Nam. Kết quả huấn luyện hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết, nhiều tập thể liên tục đạt và giữ vững danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”; tham gia các cuộc diễn tập bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn còn là lực lượng đi đầu làm công tác dân vận, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ, cháy rừng.

{keywords}

Phút nghỉ ngơi sau giờ huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 325.

Có được kết quả ấy, Đảng ủy chỉ huy Sư đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó coi trọng xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, nêu gương, đi đầu trong công tác. Bởi lẽ đó là cơ sở, mấu chốt để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Chia sẻ về điều này, Đại úy Nguyễn Văn Nam, Chính trị viên Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 325 nói: “Từ huấn luyện đến sinh hoạt thường ngày, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp ở đơn vị đều chú trọng làm mẫu, làm gương. Việc đăng ký nhiệm vụ ngày càng cụ thể, chi tiết. Ví như cá nhân tôi đăng ký xây dựng, thực hiện nền nếp chính quy từ việc thức dậy sớm hơn để tập thể dục cùng bộ đội; xây dựng, duy trì tốt mối quan hệ giữa đơn vị, gia đình và chính quyền địa phương nhằm dự báo tốt tình hình, kịp thời nắm bắt, giải quyết tư tưởng cho quân nhân”.

Năm nay, Tiểu đoàn 18 chọn Đại đội 2 thực hiện điểm về trách nhiệm nêu gương vì tỷ lệ cán bộ trẻ chiếm hơn 80%, nhiều cán bộ mới ra trường, chuyển từ đơn vị khác đến. Với chức trách, nhiệm vụ được giao, các đồng chí đều nỗ lực tự học, tự rèn, trở thành tấm gương cho bộ đội. Như Trung úy Võ Đức Mạnh, Trung đội trưởng Trung đội 5, Đại đội 2 mới ra trường năm 2019 về Tiểu đoàn công tác, đồng chí tiếp tục được cấp trên bồi dưỡng chuyên sâu, sau đó trở thành cán bộ khung của đơn vị.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị hôm nay và mai sau sẽ mãi ghi nhớ lời Bác Hồ căn dặn: "Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn phải luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu thật tốt, phải ra sức học tập chính trị, quân sự, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân...", luôn là "quả đấm thép" trên mọi mặt trận.

Bài, ảnh: Mạc Yến
Sư đoàn 325: Điểm sáng công tác hậu cần
(BGĐT) - Ở Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2), bốn mùa đều có cây ăn quả, rau xanh non trên từng ô ruộng, lợn, gà đầy chuồng, cá đầy ao, bảo đảm công tác hậu cần trong đơn vị. Chính vì thế, Sư đoàn 325 vừa vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020. 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2): Đề ra ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới
(BGĐT)- Tại Đại hội đại biểu lần thứ XI do Đảng bộ Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) tổ chức trong hai ngày 3 và 4/6, các đại biểu thảo luận nhiều nội dung nêu bật những kết quả cũng như hạn chế trong nhiệm kỳ trước. Đồng thời, làm rõ, nhấn mạnh biện pháp thực hiện nhiều khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. 
Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2): “4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch
(BGĐT)-Trong giai đoạn 3 của cuộc chiến chống "giặc Covid-19", Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) tiếp tục triển khai nhiều biện pháp, tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống dịch. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...