Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bộ Tổng tham mưu kiểm tra công tác bảo vệ Đại hội XIII của Đảng tại Bắc Giang

Cập nhật: 19:27 ngày 07/01/2021
(BGĐT) - Ngày 7/1, đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) do Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Phương Nam làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng và tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại Bắc Giang.
Cùng đi có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Hồng Công, Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, cục trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 1.
{keywords}

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam kiểm tra vũ khí trang bị sẵn sàng chiến đấu tại Đại đội Thiết giáp.

Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang, để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác SSCĐ bảo vệ Đại hội XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, bên cạnh việc quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ SSCĐ theo mệnh lệnh của các cấp, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên duy trì nghiêm túc các chế độ SSCĐ, đặc biệt chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến.


Tổ chức lực lượng trực SSCĐ của cơ quan, đơn vị đủ về quân số, vũ khí trang bị, phương tiện đồng bộ, sẵn sàng cơ động trong mọi tình huống. Đơn vị cũng chủ động xây dựng đầy đủ, đồng bộ hệ thống văn kiện, các kế hoạch, phương án bảo vệ Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch SSCĐ bảo đảm an toàn tuyệt đối các dịp lễ, Tết và các sự kiện lớn diễn ra trong năm 2021. 

{keywords}

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam kiểm trang vũ khí trang bị tại Đại đội Trinh sát đặc nhiệm.

Đơn vị cũng quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong việc thực nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Cùng đó, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm Tết Nguyên đán Tân Sửu cho cán bộ, chiến sĩ theo đúng hướng dẫn của trên bảo đảm vui tươi, tiết kiệm, SSCĐ cao, an toàn tuyệt đối.

Sau khi kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh và thị sát tại Đại đội Thiết giáp và Đại đội Trinh sát, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Bộ CHQS tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ SSCĐ bảo vệ Đại hội XIII của Đảng và công tác tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII là nhiệm vụ quan trọng, Bộ CHQS tỉnh phải nắm chắc địa bàn, phối hợp tốt với các lực lượng giữ vững tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn, bảo vệ thành công Đại hội.

{keywords}

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam động viên cán bộ, quân nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ SSCĐ.

Cùng đó phải rà soát lại công tác phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn, tăng cường huấn luyện, rèn luyện, có tính thống nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; công tác tổ chức bắn pháo hoa phải có kế hoạch sớm, tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn. Cùng đó, trong việc triển khai tất cả các hoạt động phải bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hữu Trình
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang thi đua cao điểm “Lập công dâng Đảng”
(BGĐT) - Ngày 28/12, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 75 năm Ngày bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên (6/1).
Trung đoàn 831 (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang) hoàn thành huấn luyện cho gần một nghìn quân nhân dự bị
(BGĐT) - Trung đoàn 831, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang vừa hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện lực lượng Dự bị động viên (DBĐV) năm 2020 cho các huyện, thành phố trong tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái chúc mừng Bộ CHQS tỉnh nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và 31 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 22/12, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang do đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Sơn và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...