Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang phấn đấu xóa 100% nhà dột nát cho hội viên

Cập nhật: 14:24 ngày 06/01/2021
(BGĐT) – Ngày 6/1, tại TP Bắc Giang, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Giang tổ chức tổng kết công tác hội năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, các cấp hội CCB đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; tích cực tham gia các nhiệm vụ, các phong trào của địa phương. Kịp thời điều chỉnh kế hoạch hoạt động, từng bước kiện toàn tổ chức, biên chế theo quy định mới, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội các cấp; phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền ủng hộ gần 3 tỷ đồng. 

{keywords}

Thừa ủy quyền của Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam, ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Hội CCB tỉnh trao Cờ cho các tập thể xuất sắc.

Các cấp hội tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó đóng góp hơn 30 tỷ đồng, tham gia 40 nghìn ngày công lao động cùng nhân dân sửa chữa, xây mới, nâng cấp đường giao thông nông thôn; tu sửa 73,2 km kênh mương thủy lợi nội đồng; lắp mới 339 camera an ninh tại các thôn bản; lắp đặt 250 công trình nước sạch; giúp đỡ 893 hội viên thoát nghèo; xóa 106 nhà dột nát cho hội viên... 

Đồng thời, tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến có trách nhiệm, tâm huyết góp phần thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện hoàn thành tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội; vận động ủng hộ gần 5 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề bởi bão, lụt lịch sử gây nên.

{keywords}

Ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh trao Bằng khen của T.Ư Hội CCB Việt Nam cho các tập thể xuất sắc.

Năm 2021, Hội CCB tỉnh đề nghị các cấp hội tập trung quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng tổ chức hội vững manh; tích cực tham gia các phong trào Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi; gương mẫu, tích cực  hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực rèn luyện, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống CCB “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”. Đồng thời, phấn đấu xoá nhà dột, nhà tạm cho 100% gia đình hội viên; giảm còn dưới 1% hộ CCB nghèo; kết nạp 2.230 hội viên mới.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận một số kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và các nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới, như chung tay xóa nhà dột nát cho hội viên; tiếp tục cùng các cấp chính quyền thực hiện xây dựng nông thôn mới và phòng, chống dịch Covid-19...

Nhân dịp này, T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu" cho 4 tập thể, tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 7 cá nhân. Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 35 tập thể, 22 cá nhân; tặng Giấy khen cho 35 tập thể, 37 cá nhân hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác hội năm 2020.

Hữu Trình

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu CCB Trung đoàn 271 Quân khu Trị Thiên
Chiều 17/12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt Đoàn đại biểu cựu chiến binh Trung đoàn 271 Quân khu Trị Thiên, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020).
Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên các cơ quan tỉnh Bắc Giang tặng quà cho học sinh giỏi, hoàn cảnh khó khăn
(BGĐT) - Sáng 5/9, đồng chí Thân Minh Quế, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Giang cùng đại diện Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên các cơ quan tỉnh đến thăm, tặng quà, học bổng cho học sinh giỏi và hoàn cảnh khó khăn tại xã Đại Hoá (Tân Yên) 
Hội Cựu chiến binh Tân Yên tặng quà hội viên hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh
(BGĐT)- Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tân Yên (Bắc Giang) vừa trích 15 triệu đồng từ quỹ hội và nguồn đóng góp của hội viên để tặng quà cho 25 hội viên hoàn cảnh khó khăn, không có thu nhập trong thời gian cách ly xã hội (từ ngày 1/4 đến 15/4/2020), mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng.  
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...