Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Triển khai công tác quốc phòng và an ninh năm 2021

Cập nhật: 19:20 ngày 29/12/2020
(BGĐT) - Ngày 29/12, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu 1; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 1, sở, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh. 
{keywords}

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương phát biểu kết luận.

Năm 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã cụ thể hóa và ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng địa phương. Công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại gắn với quốc phòng, an ninh; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nòng cốt để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng, căn cứ hậu phương và các khu quân sự được quan tâm. 

{keywords}

Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu 1 phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được các cấp, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ một số nội dung như: Tăng cường bổ sung trang, thiết bị cho lực lượng quân sự ở cơ sở, dân quân tự vệ. Thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp. Tăng cường rà soát, kiểm tra việc đăng ký, quản lý chặt chẽ nguồn động viên. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân...

{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu đánh giá cao kết quả, đồng thời khẳng định dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh ở tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 1 đề nghị địa phương cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở thực sự vững mạnh, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và tích lũy cho quốc phòng - an ninh. Tập trung nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ quân sự các cấp. Xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ lớn mạnh.

{keywords}

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và nhấn mạnh, năm 2020 là một năm khó khăn song với sự quyết tâm cao, tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành "mục tiêu kép". 

Năm 2021, các cấp, ngành, địa phương cần quán triệt và xác định rõ công tác quốc phòng, quân sự địa phương là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền các cấp và là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. 

{keywords}

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Trước mắt thực hiện tốt 2 nhiệm vụ: Tập trung cao bảo vệ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bảo đảm các điều kiện để nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn; thực hiện tốt công tác tuyển quân. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Nhân dịp này, 10 tập thể, 10 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2020.

Hữu Trình

Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang thi đua cao điểm “Lập công dâng Đảng”
(BGĐT) - Ngày 28/12, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 75 năm Ngày bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên (6/1).
Trung đoàn 831 (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang) hoàn thành huấn luyện cho gần một nghìn quân nhân dự bị
(BGĐT) - Trung đoàn 831, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang vừa hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện lực lượng Dự bị động viên (DBĐV) năm 2020 cho các huyện, thành phố trong tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái chúc mừng Bộ CHQS tỉnh nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và 31 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 22/12, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang do đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Sơn và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...