Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang thi đua cao điểm “Lập công dâng Đảng”

Cập nhật: 11:22 ngày 28/12/2020
(BGĐT) - Ngày 28/12, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 75 năm Ngày bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên (6/1).

Dự lễ phát động có Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Dương Văn Đoàn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Trọng Chung, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

{keywords}

Đại tá Nguyễn Trọng Chung, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Trọng Chung đã phát động đợt thi đua cao điểm (từ ngày 1/1 đến 2/2/2021) với chủ đề “Lập công dâng Đảng”.

Nội dung, chỉ tiêu cụ thể gồm: Xây dựng ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao cho cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang tỉnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, đơn vị an toàn tuyệt đối; tổ chức tốt các hoạt động. 

{keywords}

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nêu bật vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và các kỳ Đại hội của Đảng; ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa đầu tiên của đất nước.

Chủ động xây dựng, bổ sung phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên luyện tập và sẵn sàng chiến đấu, kịp thời phát hiện, xử lý tốt các tình huống không để bị động, bất ngờ.

Chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, các quy định về cấm tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ; quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Phối hợp thực hiện hiệu quả hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động vui đón Tết Nguyên đán Tân Sửu; phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

{keywords}

Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Để thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm, Đại tá Nguyễn Trọng Chung đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số chủ trương, biện pháp chính. 

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong tổ chức hoạt động thi đua; tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong các cơ quan, đơn vị.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Hữu Trình

Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang huy động hơn 25 nghìn ngày công thực hiện công tác dân vận
(BGĐT) - Từ đầu năm đến nay, các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã huy động hơn 25 nghìn ngày công và gần 2 tỷ đồng thực hiện công tác dân vận giúp nhân dân trên địa bàn đóng quân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội .
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị
(BGĐT) - Ngày 22/10, Bộ CHQS tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị giai đoạn 2018- 2020; đề ra nội dung, biện pháp nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trong thời gian tới.
Trung đoàn 831 (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang) hoàn thành huấn luyện cho gần một nghìn quân nhân dự bị
(BGĐT) - Trung đoàn 831, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang vừa hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện lực lượng Dự bị động viên (DBĐV) năm 2020 cho các huyện, thành phố trong tỉnh.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...