Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thiếu tá Phan Thị Thanh Nhàn: Thủ lĩnh “đội quân tóc dài”

Cập nhật: 08:13 ngày 24/09/2020
(BGĐT) - Thiếu tá Phan Thị Thanh Nhàn (SN 1975), Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang được chị em đơn vị gọi bằng tên thân yêu: Thủ lĩnh “đội quân tóc dài”. Chị đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác hội và phong trào phụ nữ của đơn vị.
{keywords}

Thiếu tá Phan Thị Thanh Nhàn (bên trái).

Với 27 năm tuổi quân, trong đó 17 năm công tác tại Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh, bằng sự năng động, nhiệt tình, Thiếu tá Phan Thị Thanh Nhàn đã được cán bộ, hội viên tin tưởng, yêu mến. Năm 2014, chị được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh cho đến nay.

Để hoạt động của Hội sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, chị Nhàn đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng các mô hình tập hợp hội viên. Nắm được hoàn cảnh khó khăn của một số chị em, chị cùng Ban Chấp hành đẩy mạnh phong trào “Vì phụ nữ khó khăn”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”. 

Nội dung này được cụ thể hóa bằng chương trình “Heo đất tiết kiệm”, góp vốn xoay vòng với số vốn hơn 200 triệu đồng. Qua đó, giúp đỡ 20 hội viên ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Chị Nhàn cũng thường xuyên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của chị em, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; luôn quan tâm sâu sát đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cán bộ, hội viên. 

Thông qua các cuộc vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào thi đua quyết thắng của cơ quan, đơn vị đã giúp 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được chấp hành nghiêm túc, không có hội viên sinh con thứ 3, không có con bỏ học hoặc mắc các tệ nạn xã hội; gương mẫu chấp hành nội quy, quy ước của địa phương nơi cư trú; 100% gia đình hội viên đạt gia đình quân nhân kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, phối hợp với các hội phụ nữ trên địa bàn đơn vị đóng quân thực hiện tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải phế liệu; tham gia chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, tặng công trình vệ sinh cho nhân dân và phát quang đường biên tại cửa khẩu Đồn biên phòng Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn... 

Với những thành tích trên, Thiếu tá Phan Thị Thanh Nhàn vinh dự được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh khen thưởng.

Tiền trường - Không còn nhiều nỗi lo
(BGĐT) - Mọi năm vào năm học mới, dạo quanh một vòng các báo, các đồng nghiệp chuyên viết về mảng Giáo dục rất dễ gặp “điệp khúc”: “Nỗi lo tiền trường”, “Trăm loại phí trên đường tới trường”, “Phụ huynh tố nhà trường lạm thu”… 
Đừng để ngập chân trong "ma trận" xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ
Lâu nay, vấn đề chủ quyền lãnh thổ quốc gia được coi là “mảnh đất vàng” để các thế lực thù địch, bất mãn, cơ hội lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bóc trần, phản bác và kiên trì đấu tranh với những âm mưu kiểu này chính là hành động thiết thực góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền hợp pháp, thiêng liêng của đất nước.
Bắc Giang: Phát hiện hơn 1.500 đồ chơi trẻ em nguy hiểm
(BGĐT)- 600 súng bắn đạn nhựa, 624 súng bắn nước, 218 mặt nạ kinh dị, 83 súng bắn xốp không có nguồn gốc xuất xứ vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang phát hiện. 
Bắc Giang: Tạm giữ đôi nam nữ tàng trữ trái phép chất ma túy
(BGĐT) - Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1996) ở xã Việt Lập (Tân Yên) và  Đồng Kim Hằng (SN 2000) ở phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái).
Tạp chí Time công bố danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2020
Tạp chí Time của Mỹ ngày 23/9 đã công bố danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2020.
148 tỷ đồng xây dựng tòa nhà khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Tân Yên
(BGĐT) - Ngày 22/9, Trung tâm Y tế huyện Tân Yên và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phối hợp khởi công xây dựng tòa nhà 7 tầng hiện đại phục vụ công tác khám, chữa bệnh. 

Trung Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...