Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sâu nặng tình đồng đội

Cập nhật: 08:04 ngày 10/09/2020
(BGĐT) - Với tinh thần tương thân, tương ái, cán bộ, chiến sĩ Cục Kỹ thuật (Quân đoàn 2) vừa quyên góp được 70 triệu đồng hỗ trợ hai đồng đội chữa bệnh.  
{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ Cục Kỹ thuật trao quà hỗ trợ đồng đội.

Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Lâm Tới (SN 1982) và Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phan Thị Thanh Thủy (SN 1977) đều là nhân viên nấu ăn ở Tiểu đoàn 51, Cục Kỹ thuật (Quân đoàn 2). Đầu năm 2020, anh Tới được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư dạ dày, còn chị Thủy mắc bệnh thiếu máu, tiểu cầu giảm, tiểu đường, viêm dạ dày, viêm phổi. 

Thời điểm ấy, cả hai người đều không tránh khỏi cảm giác chán nản, bi quan. Đại diện đơn vị đã thường xuyên động viên, tạo điều kiện về thời gian để anh, chị đi khám, chữa bệnh; phân công đồng chí khác hỗ trợ công việc chuyên môn.

Từ đầu năm đến nay, anh Tới phải trải qua 8 lần điều trị, truyền hóa chất tại Bệnh viện Quân y 103; chị Thủy cũng phải điều trị 5 đợt tại Bệnh viện Quân y 108, sức khỏe đã tiến triển khả quan hơn. Những lần ở viện, cả hai quân nhân đều được đơn vị quan tâm, nắm tình hình và báo cáo lên thủ trưởng Cục Kỹ thuật qua giao ban hằng tuần. Chia sẻ hoàn cảnh của hai đồng chí, Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật đã phát động quyên góp trong đơn vị được 70 triệu đồng giúp đồng đội có thêm kinh phí khám, chữa bệnh.

Cuối tháng 8 vừa qua, Đại tá Lê Văn Thịnh, Chính ủy Cục Kỹ thuật cùng đoàn công tác đã đến nhà để trao cho đồng chí Tới 40 triệu đồng, đồng chí Thủy 30 triệu đồng. Hy vọng số tiền này sẽ giúp hai đồng chí vơi bớt khó khăn về tài chính, yên tâm chữa trị, nhanh chóng bình phục để tiếp tục công tác, là chỗ dựa cho gia đình. Được giúp đỡ trong lúc túng bấn, gia đình anh, chị không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành trước tấm lòng tương thân, tương ái của những người đồng đội

Được biết, Cục Kỹ thuật luôn tích cực hưởng ứng phong trào “Nghĩa tình đồng đội”. Từ năm 2015 đến nay, Cục trích gần 240 triệu đồng tặng gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn đóng quân. Năm 2019, cán bộ, chiến sĩ ủng hộ 70 triệu đồng hỗ trợ đồng chí Nguyễn Thế Nhiệm ở Kho 291. Những việc làm ý nghĩa đó đã mang lại động lực, niềm tin để các đồng chí hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực vươn lên. 

Nâng cao vị thế, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên trường quốc tế
Bộ Quốc phòng vừa tổ chức lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho các sĩ quan chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên Hợp quốc (LHQ). Thực hiện nhiệm vụ cách xa Tổ quốc, xa gia đình, xa người thân, hoạt động tại các phái bộ có nhiều khó khăn, trong bối cảnh dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang có diễn biến phức tạp…, song các sĩ quan trẻ đều rạng rỡ niềm vui, chờ ngày lên đường làm nhiệm vụ.
Bộ đội Biên phòng Sơn La bắt một gia đình nhập cảnh trái phép
Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, vào hồi 20 giờ ngày 14/8, tại khu vực bản Suối Thín, xã Chiềng Sơn (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), Tổ công tác Đồn Biên phòng Chiềng Sơn trong khi tuần tra, kiểm soát địa bàn đã phát hiện một gia đình gồm 6 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam gồm: Sồng A Sử (sinh năm 1987) và Thào Thị Chi (sinh năm 1987), cùng 4 con có hộ khẩu thường trú tại xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.
Tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
(BGĐT) - Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, nhiều cán bộ, chiến sĩ là con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã nêu cao tinh thần cách mạng, ra sức phấn đấu rèn luyện. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với thành phố Hải Phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
Ngày 4/7, Đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Trưởng ban Chỉ đạo 389 dẫn đầu đã có làm việc với thành phố Hải Phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về kết quả triển khai công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Nâng cao kỹ năng lái xuồng tìm kiếm cứu nạn cho bộ đội
(BGĐT) - Để chủ động ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, từ ngày 9 đến 12/6, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn nâng cao lái xuồng cao tốc ST-450, ST-660 và ST-750 cho cán bộ, nhân viên lái xuồng đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 
Bộ đội Sư đoàn 3 (Quân khu 1) cứu một thiếu niên bị đuối nước
(BGĐT)-Khoảng 15 giờ ngày 14/5, Du Văn Hào (SN 2006) ở thôn Cầu Đá, xã Quang Thịnh (Lạng Giang) đi bơi ở một ao nước gần Tiểu đoàn Quân y 24, Phòng Hậu cần, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) thì bị đuối nước. 
Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cứu sống 2 người dân bị chìm thuyền trên sông
Sáng 4/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho hay, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng, Biên phòng cửa khẩu cảng TP Hồ Chí Minh đã cứu được hai người dân bị lật thuyền máy trên sông Đồng Nai và đang khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ người thứ 3 còn mất tích.

Yến Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...