Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Quân đoàn 2: Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm

Cập nhật: 12:32 ngày 16/07/2020
(BGĐT)- Hôm nay (16/7), Thiếu tướng Đỗ Xuân Tụng, Chính ủy Quân đoàn 2 chủ trì hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và công tác cán bộ trong Đảng bộ Quân đoàn nhiệm kỳ 2015-2020.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ

Bám sát quan điểm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, 5 năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Quân đoàn 2 đã kiểm tra 134 tổ chức đảng (chiếm 28,6%); gần 2 nghìn đảng viên (chiếm hơn 41%), đạt 100% kế hoạch. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn kiểm tra 3 tổ chức đảng; 9 đảng viên là cấp ủy viên cấp dưới trực tiếp.

{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế lãnh đạo, làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ; công tác quản lý, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao… Sau kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng và đảng viên đều chuyển biến, tiến bộ.  

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Quân đoàn không có tổ chức đảng vi phạm phải xử lý kỷ luật; 4 cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật (giảm 0,003% so với nhiệm kỳ trước). 

Bố trí cán bộ hợp lý 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Quân đoàn đã bố trí hợp lý số cán bộ thừa, thiếu giữa cơ quan với đơn vị và giữa các đơn vị; điều chỉnh giảm quân số dôi dư của 4 cơ quan Quân đoàn; ưu tiên sắp xếp cán bộ cho các đơn vị đủ quân, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đơn vị tái thành lập. 

Đề cao việc cấp dưới phát hiện nguồn, sau đó đề xuất cấp trên quy hoạch cán bộ ban chỉ huy cấp mình. Việc tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, thăng quân hàm, nâng lương…được xét, đề nghị từ chi bộ trở lên, bảo đảm dân chủ, công khai. 

Từ năm 2016 đến nay, toàn Quân đoàn tiếp nhận gần 730 học viên ra trường (tăng 56 cán bộ so với nhiệm kỳ trước). Lực lượng này được bố trí, sắp xếp công việc đúng quy định, năng lực, sở trường.

Dám nhìn vào khuyết điểm

Tại hội nghị, các đại biểu thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc, cụ thể như: Chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra ở một số cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở còn thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa sát với chức trách, nhiệm vụ của đảng viên; kết luận kiểm tra có nội dung chưa rõ. 

Một số UBKT chưa chủ động nắm tình hình, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Bố trí số lượng cán bộ phân đội chưa linh hoạt, nhất là cán bộ trung đội trưởng, chính trị viên phó đại đội và bác sĩ.

Bàn giải pháp khắc phục, nhiều đại biểu cho rằng cấp ủy các cấp cần tiếp tục đề cao vai trò của công tác kiểm tra, giám sát; thông qua đó góp phần ngăn ngừa cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, pháp luật. 

Tăng cường giám sát thường xuyên, đồng thời chú trọng giám sát theo chuyên đề những vấn đề dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm. Phát triển cán bộ theo hướng chuyên sâu, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy...

{keywords}

Thiếu tướng Đỗ Xuân Tụng, Chính ủy Quân đoàn 2 điều hành thảo luận tại hội nghị.

Đại tá Phùng Đức Toản, Ủy viên chuyên trách UBKT Quân ủy Trung ương nhấn mạnh công tác giám sát, kiểm tra cần đi sâu trọng tâm, trọng điểm, coi trọng chất lượng. 

Cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phải thẳng thắn, cương quyết, không che giấu khuyết điểm, dám nhìn thẳng vào khuyết điểm, không mang tính bới lông tìm vết mà để thúc đẩy, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết luận, Thiếu tướng Đỗ Xuân Tụng, Chính ủy Quân đoàn 2 đề nghị nhiều nội dung, trong đó có việc cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, UBKT các cấp. 

Lựa chọn đối tượng, thời điểm, chuyên đề kiểm tra, giám sát hợp lý. Nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, cầu thị và trách nhiệm. Thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình, dân chủ, công khai trong thực hiện công tác cán bộ; những vấn đề liên quan phải do cấp ủy thảo luận dân chủ và quyết định theo đa số.

Bắc Giang: Xác định 7 nhiệm vụ chủ yếu công tác kiểm tra, giám sát đến cuối năm
(BGĐT)- Ngày 14/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương chủ trì.
Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát ở Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang
(BGĐT)- "Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm" là ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 1 tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang diễn ra sáng 26/5. 
Sư đoàn 3 (Quân khu 1): Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng
(BGĐT)-Ngày 12/5, Đảng ủy Sư đoàn 3 tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 dự và chỉ đạo.
Công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Lục Ngạn: Làm rõ, xử lý nhiều vi phạm
(BGĐT) - Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS). Nhờ thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm này, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ đã làm rõ, xử lý nhiều vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng.
Mạc Yến 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...