Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thiếu tá Lê Văn Đương: Sát cơ sở để huấn luyện tốt

Cập nhật: 07:30 ngày 05/06/2020
(BGĐT) - 17 tuổi quân, Thiếu tá Lê Văn Đương (SN 1982), Trợ lý dân quân tự vệ, Ban CHQS huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) luôn gương mẫu, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quê ở xã Bắc Lý (Hiệp Hoà), năm 2003, anh Đương nhập ngũ và được rèn luyện, học tập tại Sư đoàn 3, Trường Quân sự Quân khu 1, Trường Sĩ quan Lục quân 1. Năm 2014 anh được điều động về Ban CHQS huyện Hiệp Hoà với nhiệm vụ trợ lý dân quân tự vệ (DQTV).

{keywords}

Đồng chí Lê Văn Đương kiểm tra huấn luyện.

Những năm đầu nhận công tác do địa bàn mới, DQTV thường đi làm ăn xa, trình độ, độ tuổi không đồng đều, phụ cấp không cao nên khó huy động. Cán bộ huấn luyện lại kiêm nhiệm, nghiệp vụ sư phạm hạn chế nên chất lượng chưa cao. Khắc phục khó khăn, Thiếu tá Lê Văn Đương đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban CHQS huyện ban hành văn bản, kế hoạch chỉ đạo các xã xây dựng và huấn luyện DQTV bảo đảm chất lượng; đồng thời tổ chức tuyên truyền về Luật DQTV đến thôn, tổ dân phố để DQTV hiểu việc tham gia huấn luyện là nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Trong huấn luyện, Thiếu tá Lê Văn Đương luôn bám sát cơ sở, trao đổi những khó khăn vướng mắc với cán bộ, chiến sĩ. Việc khó giải quyết, anh chủ động báo cáo xin ý kiến cấp trên để đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời. Năm 2020, công tác huấn luyện đúng vào mùa thu hoạch lúa và cây trái, anh Đương cùng cán bộ Ban CHQS các xã vận động các chiến sĩ hỗ trợ ngày công giúp người khó khăn. Chiến sĩ Leo Thị Lịch, thôn Danh Thượng 3, xã Danh Thắng cho biết: "Gia đình neo người, tôi lại tham gia huấn luyện DQTV. 

Biết được khó khăn đó, Thiếu tá Lê Văn Đương cùng các chiến sĩ dân quân đã về giúp gia đình kịp thời thu hoạch gần một mẫu lúa". Ngoài ra hàng năm, lực lượng DQTV các xã, thị trấn tích cực tham gia công tác dân vận, giúp đỡ địa phương làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng nhà tình nghĩa, làm đường giao thông, phòng chống lụt bão... 

Để bảo đảm chất lượng huấn luyện, hằng năm anh Đương trực tiếp tham gia tuyển chọn những cán bộ xã, thị trấn có trình độ và kinh nghiệm, từng trải qua quân ngũ để thực hiện giảng dạy. Kết quả kiểm tra hằng năm 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi đạt 75% trở lên, bảo đảm an toàn trong huấn luyện.

Trung tá Giáp Văn Đức, Chính trị viên Ban CHQS huyện Hiệp Hoà cho biết: Thiếu tá Lê Văn Đương luôn năng động, nhiệt tình, trách nhiệm cao với công việc. Nhiều năm liền được đơn vị, UBND huyện, Bộ CHQS tỉnh khen thưởng về thành tích xuất sắc trong xây dựng lực lượng DQTV và phong trào thi đua yêu nước.

Đại uý Vũ Trường Chinh: Giỏi chuyên môn, đam mê sáng kiến
(BGĐT) - Ước mơ được khoác lên mình màu áo lính, anh Vũ Trường Chinh (SN 1983) ở xã Đức Giang, huyện Yên Dũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ và được biên chế về Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2).
Thượng uý Nguyễn Văn Huy: Cán bộ hậu cần nhiều sáng kiến
(BGĐT) - Luôn tâm niệm và làm theo lời Bác dạy “Công việc hằng ngày chính là nền tảng của thi đua”, Thượng uý Nguyễn Văn Huy (SN 1982), nhân viên Ban Doanh trại, phòng Hậu cần (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đáp ứng nhiệm vụ hậu cần của đơn vị.
Bắc Giang: Sáng kiến tăng hiệu quả cải cách hành chính
(BGĐT) - Theo Hội đồng thẩm định về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp tỉnh, nhiều cơ quan, đơn vị, huyện, TP Bắc Giang trong năm 2019 được đánh giá cao về sáng kiến, giải pháp trong quá trình thực thi công vụ, góp phần nâng chất lượng phục vụ.  
Thiếu tá Hà Ngọc Ban: Cây sáng kiến của Ban CHQS TP Bắc Giang
(BGĐT) - Là một sĩ quan say mê sáng tạo, Thiếu tá Hà Ngọc Ban, Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) luôn tìm tòi, nghiên cứu cải tiến những mô hình, học cụ giúp nâng cao chất lượng huấn luyện.
Bắc Giang: Ứng dụng sáng kiến, nâng hiệu quả huấn luyện
(BGĐT) - Mùa huấn luyện năm 2020, các đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang đã có nhiều sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện. Các sáng kiến, cải tiến đều sát thực tế, góp phần tích cực trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện.

Hữu Trình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...