Thiếu tá Hà Ngọc Ban: Cây sáng kiến của Ban CHQS TP Bắc Giang
Thiếu tá Hà Ngọc Ban (SN 1979), quê ở xã Đồng Phúc (Yên Dũng). Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Công binh, anh nhận công tác tại Lữ đoàn Công binh 575 (Quân khu 1), sau đó làm việc ở Bộ CHQS tỉnh. Năm 2017, anh được điều động về Ban CHQS TP Bắc Giang.
Thiếu tá Hà Ngọc Ban thuyết minh sáng kiến "Thiết bị báo bia tự động trong huấn luyện". |
Tại đây, anh cùng đồng đội miệt mài nghiên cứu nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giúp nâng cao khả năng huấn luyện cũng như hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Nổi bật là sáng kiến “Thiết bị báo bia tự động trong huấn luyện” đoạt giải A Hội thi Sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện năm 2020 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức và được lựa chọn tham gia hội thi cấp Quân khu.
Thiếu tá Ban chia sẻ: Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác huấn luyện, trong khi việc bảo đảm cơ sở vật chất, mô hình học cụ, thiết bị của đơn vị còn hạn chế đã thôi thúc tôi tìm tòi, nghiên cứu. Đặc biệt trong huấn luyện bắn súng, yêu cầu đặt ra phải nhanh, chính xác.
Trước đây, khi chiến sĩ bắn xong viên đạn đầu tiên không biết vị trí đường đạn và kết quả bắn để kịp thời điều chỉnh, mặt khác phải cần đến 4 người hỗ trợ để báo và lưu kết quả, mất nhiều thời gian, độ chính xác không cao. Sau khi chế tạo “Thiết bị báo bia tự động trong huấn luyện” đã khắc phục được những hạn chế trên. Với cấu tạo đơn giản gồm: Bộ xử lý điện tử có nhiệm vụ tiếp nhận và báo kết quả; bộ phận bia có hệ thống vi mạch điện điện tử chưa khép kín, khi đầu đạn tiếp xúc tạo mạch khép kín và báo kết quả về bộ xử lý. Nguồn điện sử dụng từ pin khô nên thiết bị có thể sử dụng trong huấn luyện dã ngoại.
Cùng với sự giúp đỡ của tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị, anh Ban đã có các sáng kiến như: “Kỹ thuật phát hiện mìn vướng nổ”; “Thiết bị cân bằng trong huấn luyện đường quân sự”; đặc biệt “Thiết bị huấn luyện đa năng” được ứng dụng trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh. Các sáng kiến đều dễ sử dụng, chi phí thấp, hiệu quả cao, phục vụ kịp thời cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, được Bộ CHQS tỉnh, Quân khu 1 đánh giá cao.
Thượng tá Đỗ Hùng Kiên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Bắc Giang cho biết: Là cán bộ có trình độ, năng lực, Thiếu tá Hà Ngọc Ban luôn tâm huyết, trách nhiệm với công việc, nhất là trong nghiên cứu khoa học. Với kiến thức và khả năng sáng tạo của mình, đồng chí đã có nhiều sáng kiến áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả rất thiết thực.
Từ tấm gương của đồng chí, phong trào thi đua nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được cán bộ, chiến sĩ đơn vị hưởng ứng sôi nổi. Hàng năm, Ban CHQS TP Bắc Giang đều có từ 15 đến 20 sáng kiến, cải tiến tham gia hội thi các cấp và áp dụng vào thực tiễn. Nhờ vậy, kết quả huấn luyện cho các lực lượng qua các năm nâng lên rõ rệt.
Hữu Trình
Ý kiến bạn đọc (0)