Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phong trào thi đua Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác ở Quân đoàn 2: Lan tỏa sâu rộng, hiệu quả thiết thực

Cập nhật: 09:44 ngày 16/03/2020
(BGĐT) - Những thửa ruộng vuông vắn, cây cối xanh tốt, chuồng trại sạch sẽ, bộ đội hăng say tăng gia sản xuất khi hết giờ huấn luyện là những ấn tượng khi chúng tôi tìm hiểu về công tác hậu cần ở Quân đoàn 2. Đó là “trái ngọt” của việc thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Bảo đảm đời sống bộ đội

{keywords}

Cán bộ, nhân viên Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 chuẩn bị bữa ăn cho bộ đội.

Dạo bước trên con đường lát gạch sạch sẽ, hai bên là vườn bưởi, nhãn, hồng xiêm đang nở hoa thơm ngát, Thượng tá Bùi Văn Tám, Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 325 chia sẻ: “Những năm gần đây, ngành hậu cần của Sư đoàn luôn thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, nổi bật là thực hiện “Một tập trung - Ba khâu đột phá” và “Năm tốt”, tập trung vào khâu yếu để tạo đột phá, chuyển biến đồng bộ, vững chắc, bảo đảm tốt sức khỏe, đời sống bộ đội, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp”. "Ba khâu đột phá" ở đây được xác định là: Tạo chuyển biến toàn diện, đồng bộ, vững chắc trong công tác bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội; tăng cường khắc phục khuyết điểm, thiếu sót, đổi mới mạnh mẽ phương thức bảo đảm vật chất hậu cần và nâng cao chất lượng huấn luyện hậu cần. "Năm tốt" là: Tinh thần phục vụ tốt; tăng gia sản xuất, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội tốt; chống lãng phí và thực hành tiết kiệm tốt; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xây dựng các mô hình hậu cần tốt; xây dựng chính quy, cải cách hành chính tốt.

Giai đoạn 2015-2020, Quân đoàn 2 đã tự túc được 100% định lượng rau xanh, củ, quả, trứng, thịt gia cầm; 72% định lượng thịt; 45% định lượng cá; nhiều đơn vị cơ bản tự túc được nhu cầu rau xanh và thịt lợn. Tỷ lệ quân số khỏe duy trì và giữ vững ở mức 99,17%.

Tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, khu tăng gia ở đây được thiết kế theo mô hình vườn, ao, chuồng, giàn khép kín. Ở chính giữa, 24 ô ruộng, mỗi ô rộng 400m2 trồng các loại rau muống, mồng tơi, hành, đậu cô ve... Ngoài giờ huấn luyện, bộ đội lấy nước ở ao tưới rau, bón cây bằng chất thải chăn nuôi đã được xử lý. Theo Trung úy Nguyễn Văn Tài, Trợ lý Hậu cần Tiểu đoàn 2, những năm trước, đơn vị chưa bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý nên có thời điểm giáp hạt, phải mua thêm rau từ bên ngoài. Nhằm khắc phục mặt yếu đó, đơn vị đã chủ động dự trữ các loại củ quả như khoai tây, bí đỏ, bí xanh; đồng thời tự ươm cây giống nên chủ động được nguồn giống, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất. Nhờ tăng gia sản xuất tốt nên đơn vị có thêm kinh phí. Số tiền này vừa được Trung đoàn 101 sử dụng để mua 80 thùng rác cơ động, bố trí tại các trục đường nhằm bảo vệ môi trường, bộ đội chủ động phân loại rác thải.

Tại các đơn vị khác trong Quân đoàn, công tác hậu cần cũng được coi trọng. Nhiều đơn vị đã phát huy nguồn lương thực tại chỗ, tự xay xát gạo tận dụng được cám, trấu cho chăn nuôi, trồng trọt. Ngoài ra, bộ đội còn tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ để cải tạo khu trồng trọt, chăn nuôi. Vì thế tiêu chuẩn, định lượng ăn của bộ đội được bảo đảm, 93/93 bếp ăn đạt chuẩn "Nuôi quân giỏi, quản lý tốt".

Ứng dụng nhiều sáng kiến

Ngoài bảo đảm chất lượng bữa ăn cho bộ đội, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thi đua sáng kiến, cải tiến mô hình, thiết bị huấn luyện hậu cần. Nhờ vậy, tiết kiệm sức người, tạo sự đột phá, chuyển biến trong công tác bảo đảm hậu cần cho sẵn sàng chiến đấu cũng như các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác. Được biết, cán bộ quản lý bếp ăn trong toàn Quân đoàn 2 đều sử dụng thành thạo phần mềm quản lý bếp ăn. Theo đó, cán bộ nhập số liệu, tính toán chi phí trên máy tính bảo đảm tính khoa học, chính xác.

Hiện Quân đoàn có hơn 300 sáng kiến, cải tiến được ứng dụng vào lĩnh vực hậu cần. Ví như “Mô hình huấn luyện bếp Hoàng Cầm” ở Lữ đoàn Pháo binh 164. Bếp được thiết kế có các ống thoát khói bí mật, khu để đun nấu cơ động giúp bộ đội không phải đào bếp thủ công, bảo đảm an toàn, bí mật. Hay như "Hệ thống phun thuốc trừ sâu cơ động" của Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 có thể phun nhanh, đều hơn bình phun truyền thống. Hệ thống phun được đặt trên khung xe, dễ di chuyển nên hạn chế rò rỉ, ảnh hưởng đến người phun. Tất cả đều có điểm chung là tính sáng tạo cao, độ bền tốt, dễ vận hành, sử dụng, giá thành rẻ.

Theo Đại tá Trần Mạnh Thúy, Cục trưởng Cục Hậu cần Quân đoàn 2, những năm qua, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” của đơn vị luôn bám sát phương hướng, mục tiêu của phong trào thi đua Quyết thắng, đồng thời gắn với cuộc vận động của các cấp, ngành, địa phương nơi đơn vị đóng quân nên có sức lan tỏa sâu rộng, hiệu quả thiết thực. Thời gian tới, để thực hiện tốt phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Một tập trung - Ba khâu đột phá”, “Năm tốt” nhằm giữ vững và làm cho phong trào phát triển sâu rộng, vững chắc; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong bảo đảm đời sống bộ đội. Xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần vững mạnh, góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho đời sống, sinh hoạt và thực hiện các nhiệm vụ của Quân đoàn.

Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang: Bám sát thao trường, thi đua huấn luyện giỏi
(BGĐT) - Bước vào mùa huấn luyện năm 2020, cùng với công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tích cực, chủ động tổ chức huấn luyện bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, nghiêm túc ngay từ những ngày đầu.
Chi bộ Đại đội 2, Cục Kỹ thuật (Quân đoàn 2) tổ chức đại hội điểm
(BGĐT)- Ngày 11/3, Chi bộ Đại đội 2, Đảng bộ Tiểu đoàn 51, Cục Kỹ thuật (Quân đoàn 2) tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là đơn vị tổ chức đại hội điểm trong Đảng bộ Cục Kỹ thuật.
Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1: Cách ly dịch, không cách ly xã hội
(BGĐT)- Ngày 10/3, tại TP Bắc Giang, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch Quân khu 1 phối hợp BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...