Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang vào mùa huấn luyện: Tập trung vào khâu yếu

Cập nhật: 09:38 ngày 12/02/2020
(BGĐT) - Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2020, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang tích cực làm công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện bảo đảm phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Chuẩn bị chu đáo

Ngay sau khi các địa phương trong tỉnh hoàn tất công tác giao, nhận quân cũng là lúc các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh gấp rút chuẩn bị bước vào mùa huấn luyện mới.

{keywords}

Cán bộ, giáo viên Trung đoàn 831 thục luyện giáo án chuẩn bị cho huấn luyện.

Trung đoàn 831 có nhiệm vụ chính là xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên. Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn luôn quan tâm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, lãnh đạo đơn vị lựa chọn, phân công cán bộ có kinh nghiệm thực tế hỗ trợ giáo viên mới nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, chuẩn bị giáo án, bài giảng. Với cách làm này, đến nay, đội ngũ cán bộ, giáo viên của đơn vị cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại uý Chu Thế Thái, trợ lý tác chiến cho biết: “Bằng kiến thức học được qua các khóa bồi dưỡng do cấp trên tổ chức, chúng tôi đã kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, thục giảng kỹ để có được bài giảng chất lượng khi bước vào huấn luyện tại đơn vị”. Hơn 200 mô hình, học cụ được cán bộ, chiến sĩ sơn, làm mới, sửa chữa, bổ sung, thay thế những mô hình đã hư hỏng. Các thao trường, bãi tập cũng được Trung đoàn quan tâm củng cố; nhiều chiến hào, chướng ngại vật được đào, đắp.

Hoà chung không khí đó, Đảng ủy, Chỉ huy Ban CHQS huyện Hiệp Hoà đã xây dựng kế hoạch huấn luyện đúng, đủ thành phần theo quy định. Trong đó, đơn vị tập trung vào những khâu yếu, mặt yếu của năm trước, nhất là phương pháp huấn luyện, công tác quản lý lực lượng dân quân, tự vệ. Cùng đó, Ban CHQS huyện chỉ đạo cơ quan quân sự các xã, thị trấn làm tốt công tác chuẩn bị, kiện toàn tổ chức xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên; đồng thời chuẩn bị thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ, giáo án, xây dựng kế hoạch huấn luyện một cách hợp lý theo kế hoạch chung đã phê duyệt.

Tăngthời gian thực hành, huấn luyện đêm

Theo Trung tá Hoà Quang Hoản, Phó trưởng Ban Tác huấn (Bộ CHQS tỉnh), năm 2020, các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; bảo đảm cho tất cả các đối tượng đều được huấn luyện đúng, đủ nội dung chương trình, thời gian quy định. 

{keywords}

Sáng kiến "Bẫy chông quay" được Ban CHQS huyện Hiệp Hoà hoàn thiện đưa vào huấn luyện. 

Để đạt được kết quả cao nhất, đơn vị tổ chức tập huấn cho gần 300 cán bộ là chỉ huy cơ quan, đơn vị; chính trị viên, chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng ban CHQS các xã, phường, thị trấn nhằm tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như thống nhất nội dung, chương trình và phương pháp huấn luyện.

Rút kinh nghiệm những năm trước, bám sát nội dung năm nay, LLVT tỉnh chú trọng huấn luyện về kỹ thuật, chiến thuật giúp chiến sĩ nắm chắc vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có; chiến đấu độc lập hoặc chiến đấu trong hiệp đồng quân binh chủng. 

Trung tá Trần Văn Hoàn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Hiệp Hoà cho biết: “Đơn vị tích cực đổi mới chương trình, nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện, diễn tập; tăng thời gian huấn luyện thực hành, huấn luyện ban đêm, nâng cao khả năng cơ động. Bên cạnh đó kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe bộ đội. Qua mỗi đề mục có kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm để các nội dung sau đạt kết quả tốt hơn”.

Cùng với chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân sự các cấp, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ phục vụ huấn luyện. Năm nay, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ ngay sau lễ ra quân huấn luyện. Đến nay, toàn LLVT tỉnh đã có hàng nghìn mô hình học cụ, trong đó có 85 sáng kiến, cải tiến mới và nhiều sáng kiến có giá trị, tính ứng dụng thực tiễn cao. 

Đồng thời đơn vị nghiên cứu, vận dụng 116 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2019 vào huấn luyện chiến đấu. Với khí thế thi đua sôi nổi, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2020, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu. 

Bắc Giang: Phát miễn phí khẩu trang cho người dân đến tiễn thanh niên nhập ngũ
(BGĐT) - Để chung tay phòng chống dịch bệnh do virus Corona, sáng 10-2, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức phát miễn phí khẩu trang cho người dân.
Lễ giao nhận quân ở Hiệp Hòa: 48 thanh niên tự nguyện viết đơn nhập ngũ
(BGĐT) - Ngày 10-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Hiệp Hòa tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020.  Đến dự có đồng chí Nguyễn Công Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Huyện ủy, HĐND, UBND, đại diện các ban, ngành, đoàn thể huyện. 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Thị Thu Hồng động viên tân binh huyện Việt Yên lên đường nhập ngũ
(BGĐT) - Ngày 10-2, tại Ban CHQS huyện Việt Yên (Bắc Giang), Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Đến dự có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Việt Yên.
TP Bắc Giang đo thân nhiệt cho tân binh nhập ngũ và thân nhân
(BGĐT)- Sáng 10-2, tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Bắc Giang (Bắc Giang) hàng trăm tân binh và người thân đã được đo thân nhiệt phòng, ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona .
357 tân binh huyện Lạng Giang lên đường nhập ngũ
(BGĐT) - Sáng 10-2, tại sân vận động huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang), đồng chí Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương và thân nhân các tân binh đã đến dự lễ giao nhận quân năm 2020.
Tân binh huyện Yên Dũng lên đường nhập ngũ
(BGĐT) - Sáng 10-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020.
320 thanh niên huyện Tân Yên (Bắc Giang) lên đường nhập ngũ
(BGĐT) - Sáng 10-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Tân Yên (Bắc Giang) long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020, tiễn 320 thanh niên ưu tú của huyện lên đường thực hiện NVQS sự và nghĩa vụ Công an nhân dân.
TP Bắc Giang: Cấp phát quân trang, tặng quà, động viên công dân nhập ngũ năm 2020
(BGĐT)-Ngày 5-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) TP Bắc Giang tổ chức gặp mặt, cấp phát quân trang, tặng quà cho công dân nhập ngũ năm 2020.

Hữu Trình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...