Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc từ cơ sở

Cập nhật: 08:40 ngày 23/12/2019
(BGĐT) - Nhiều năm qua, Ðảng ủy, Chỉ huy Ban CHQS TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đã huy động mọi nguồn lực nhằm củng cố thế trận quốc phòng toàn dân sát với thực tiễn tình hình địa phương. Qua đó tăng cường đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận vững chắc từ cơ sở.

Tăng cường đoàn kết quân - dân

Những ngày gần Tết, niềm vui luôn hiện diện trong ngôi nhà mới của bà Hoàng Thị Mai (SN 1956) - vợ liệt sĩ ở thôn Mỹ Cầu, xã Tân Mỹ. Trước đây bà Mai sống đơn thân trong căn nhà cấp 4 cũ nát, sức khoẻ yếu không có điều kiện sửa chữa. 

{keywords}

Dân quân tự vệ xã Tân Mỹ giúp gia đình chính sách ở thôn Mỹ Cầu phá dỡ nhà cũ xây dựng nhà tình nghĩa.

Nắm bắt hoàn cảnh, Ban CHQS TP Bắc Giang đã đề nghị Bộ CHQS tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 cùng với các đơn vị, địa phương hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. Để ngôi nhà sớm hoàn thành, đơn vị đã đưa cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng với lực lượng dân quân xã tháo dỡ nhà cũ, chặt cây, đổ đất san nền. 

Tháng 7 vừa qua, ngôi nhà mới diện tích 80m2 được khánh thành. Trong niềm vui, bà Mai sắp xếp vị trí trang trọng nhất để ban thờ với bức di ảnh người chồng đã hy sinh trong cuộc chiến ở biên giới Tây Nam năm 1978.

Là địa bàn thường xuyên gặp khó khăn mỗi “mùa” tuyển quân nhưng nhờ phối hợp tuyên truyền tốt về Luật Nghĩa vụ quân sự, nhiều thanh niên ở TP Bắc Giang đã hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Em Trịnh Xuân Trang (SN 2001), thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn đang là sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ (Hải Dương). Mới đây, khi có đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự em đã xin bảo lưu kết quả học tập và gửi đơn tình nguyện lên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Bắc Giang để nhập ngũ. 

Trang tâm sự: “Tự nguyện làm đơn xin nhập ngũ vì em nhận thấy nếu được trở thành người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ là niềm vinh dự và tự hào rất lớn cho bản thân và gia đình. Đó cũng là ước mơ từ khi còn nhỏ của em”. Cảm động trước nguyện vọng của con, bố mẹ em hết sức ủng hộ, động viên con trai nhập ngũ.

Được biết, đợt giao quân năm 2019, TP Bắc Giang hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Trong đó có 24 thanh niên viết đơn tình nguyện như: Nguyễn Văn Nam, Hoàng Văn Quang (xã Đồng Sơn); Ngô Quốc Tuấn, Trần Văn Sơn (xã Tân Mỹ)... Bên cạnh đó 31 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề.

“Được lòng dân thì việc gì cũng làm được”

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Vỹ, Chính trị viên Ban CHQS TP Bắc Giang, để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trước hết phải xây dựng thế trận lòng dân, như lời dạy của Bác Hồ “Được lòng dân, thì việc gì cũng làm được”. 

Khi được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đơn vị đã tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng thế trận quốc phòng vững chắc. 

{keywords}

Dân quân tự vệ TP Bắc Giang thực binh trong đợt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Đồng thời, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác quân sự, quốc phòng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước. 

Tích cực tham gia công tác vận động quần chúng, đồng thời tham mưu triển khai có hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Cùng đó, Ban CHQS TP thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân sát với thực tiễn tình hình địa phương, nhất là trong việc xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, bảo đảm đủ biên chế. 

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt các phương án, chủ động xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. Xây dựng khu vực phòng thủ theo hướng “cơ bản, thiết thực, vững chắc” góp phần nâng cao khả năng cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thắm tình quân dân
(BGĐT) - Trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ bằng không quân ra miền Bắc đã có một huyền thoại được mang tên "Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa".
Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang: Tích cực luyện rèn, hướng về cộng đồng
(BGĐT) -Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang luôn tích cực thi đua rèn đức, luyện tài. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thủ tướng yêu cầu xây dựng Quân đội có sức chiến đấu cao
Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Quốc phòng cần chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá và dự báo đúng các tình huống phức tạp có thể xảy ra, kịp thời tham mưu kế sách ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Tô thắm truyền thống, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ
(BGĐT) - Để chào mừng 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12, các đơn vị trong Quân đoàn 2 đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.
Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại
(BGĐT) - Phát huy truyền thống vẻ vang trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng phát triển, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang thăm, tặng quà 15 gia đình quân nhân hoàn cảnh khó khăn
(BGĐT)- Từ ngày 18 đến 20-12, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức thăm, tặng quà 15 quân nhân có hoàn cảnh khó khăn tại một số huyện, thành phố trong tỉnh nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Hữu Trình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...